Xã hội

Đưa 2 nạn nhân vụ chìm sà lan trên sông Sài Gòn về quê

06/07/2018, 11:06

Sáng 6/7, thi thể 2 nạn nhân vụ chìm sà lan trên sông Sài Gòn đã được đưa về Bến Tre an táng...

1_426879

Hiện trường vụ tai nạn

Sáng 6/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Ngô Quang Hưng, Phó Giám đốc Cảng vụ TP.HCM cho biết, 2 nạn nhân vụ chìm sà lan chở cát trên sông Sài Gòn đã được đưa về quê an táng.

Phía chủ tàu container đã hỗ trợ toàn bộ kinh phí để đưa thi thể Thuyền trưởng Trần Văn Tặc (SN 1962), thuyền viên Phạm Văn Nghĩa (SN 1986) về quê Bến Tre chôn cất.

Trước đó, khoảng 4h30 ngày 4/7, tàu PROSPER chở container (quốc tịch: Mongolia, hiệu JVSW5) rời bến cảng VICT đi Hải Phòng. Khi tàu hành trình đến hạ lưu bến cảng Elfgas đã va chạm với sà lan BTR 7759 có trọng tải 895 tấn đang chở cát đi chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến sà lan chở cát bị chìm xuống sông, 2 người mất tích (gồm thuyền trưởng và thuyền viên), 1 thuyền viên khác được cứu và đưa đi bệnh viện.

Ngay trong sáng 5/7,  hơn 20 cán bộ, chiến sỹ cùng với 9 ca nô của Cảng vụ hàng hải TP.HCM, Công ty Bảo đảm ATHH Đông Nam Bộ, cảnh sát PCCC, Hoa tiêu Khu vực 1… đã được huy động tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Đến 13h35, thi thể 2 nạn nhân xấu số đã được tìm thấy.

Ngoài ra, Cảng phối hợp với Phòng CSGT đường thủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, Sở GTVT… triển khai công tác trục vớt sà lan và phân luồng giao thông tại khu vực này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.