Điều tra

Đưa 2 người Việt Nam bị dụ vượt biên làm "việc nhẹ lương cao" về nước

04/07/2022, 15:55

2 nạn nhân là người dân tộc thiểu số ở Gia Lai bị lừa sang Campuchia được lực lượng Bộ đội Biên phòng đưa về nước.

Ngày 4/7, Đại tá Trần Tiến Hải- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai xác nhận, lực lượng Biên phòng đã giải cứu 2 nạn nhân trong vụ án lừa người dân "việc nhẹ lương cao" sang nước ngoài.

img

Lực lượng Biên phòng Gia Lai đưa người dân bị lừa sang biên giới trở về với gia đình.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai cho biết, 2 nạn nhân là Puih Thái (SN 1994) và Puih Phú (SN 2006) đều trú ở làng Kloong (xã Ia O, huyện Ia Grai).

Cả hai được dụ dỗ vượt biên giới sang Campuchia làm việc. Tuy nhiên, các nạn nhân đều bị đánh đập, bỏ đói và yêu cầu người nhà chuyển tiền sang chuộc. Anh Puih Thái cho biết, sau khi trốn tránh lực lượng chức năng để vượt biên, bên đó tôi thường xuyên bị đánh đập, đe dọa rồi bắt gọi điện về nước nói người nhà chuyển tiền sang chuộc về. Chúng đòi tiền chuộc 90 triệu đồng.

Việc giải cứu 2 nạn nhân đã được Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam phối hợp với các lực lượng chức năng của nước ta và Campuchia.

Đại tá Trần Thanh Bình - phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, 2 nạn nhân được giải cứu là 2/7 nạn nhân ở làng Kloong bị đối tượng Trần Quang Quyết (SN 2001, trú tại xã Ia Dal, huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum) dụ dỗ sang Campuchia.

“Hiện đối tượng Trần Quang Quyết đã đến Đồn Biên phòng Ia O khai báo vụ việc. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Quyết khai nhận đã dụ dỗ và chở 7 công dân ở làng Kloong vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc. Trước đó, Quyết cũng sa bẫy việc nhẹ lương cao bên kia biên giới".

"Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam và Campuchia giải cứu 5 nạn nhân còn lại, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc”, Đại tá Bình cho biết thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.