Xã hội

Đưa 6 ngư dân Bình Định bị nạn vào bờ an toàn

03/11/2020, 13:57

Trong số này có 3 ngư dân đi trên tàu BĐ 97469 TS bị chìm, may mắn được tàu hàng Fortuner Iris, cứu vớt vào ngày 29/10

img
6 ngư dân bị nạn được đưa vào bờ an toàn

Sáng nay (3/11), tàu Kiểm ngư KN 490 đưa 6 ngư dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định bị nạn trong cơn bão số 9 khi đánh bắt trên biển Đông về thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) an toàn.

Trong số 6 ngư dân, 3 ngư dân gồm: Lê Minh Don (20 tuổi), Phan Quốc Quy (35 tuổi), Võ Văn Hoài (35 tuổi) là ngư dân đi trên tàu BĐ 97469 TS bị chìm, may mắn được tàu hàng Fortuner Iris, cứu vớt vào ngày 29/10. Sau đó, tàu Kiểm ngư KN 490 đang tìm kiếm gần đó tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe.

3 ngư dân còn lại gồm: Đinh Hồng Giáo (37 tuổi), Trần Văn Anh (29 tuổi), Lê Bạn (37 tuổi) đi trên tàu BĐ 98658 TS, sau khi được tàu Kiểm ngư ứng cứu, lai dắt tàu cá và các thuyền viên vào bờ, những ngư dân này đã tình nguyện ở lại tàu KN 473 để phối hợp tìm kiếm các bạn thuyền còn mất tích.

img
BĐ 97469 TS bị chìm, 3 ngư dân may mắn được tàu hàng Fortuner Iris, cứu vớt vào ngày 29/10. Sau đó, tàu Kiểm ngư KN 490 đang tìm kiếm gần đó đã tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 9, có 3 tàu cá: BĐ 97469 TS; BĐ 96388TS; BĐ 98658 TS của thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cùng 40 ngư dân bị nạn trên vùng biển cách thành phố Nha Trang từ 140-160 hải lý. Quân chủng Hải quân đã lập Sở Chỉ huy tiền phương tại Căn cứ Cam Ranh thực hiện việc tìm kiếm, cứu nạn; đến thời điểm hiện tại đã cứu được 17 ngư dân, lai dắt 1 tàu BĐ-98658 TS về bờ an toàn, 2 tàu còn lại bị chìm, 23 ngư dân còn lại bị mất tích.

Công việc tìm kiếm các ngư dân cũng tạm dừng do thời tiết xấu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.