Chất lượng sống

Đưa ngư dân bị gãy chân ở Hoàng Sa vào bờ cấp cứu

06/08/2016, 08:01

Sáng 6/8, tàu SAR 412 đã đưa ngư dân bị gãy chân vào bờ và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

DSC_1290

Lực lượng chức năng tiếp cận tàu có ngư dân gặp nạn

Trước đó, vào lúc 10h26 ngày 5/8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II nhận được thông tin ngư dân Nguyễn Đây (67 tuổi) của tàu QNg 94611 TS bị tai nạn lao động gãy chân phải phía dưới đầu gối, lòng bàn chân có vết thương hở chảy máu, nạn nhân không tiểu tiện được.

Lúc này tàu đang hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 190 hải lý. Tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

DSC_1293

Ngư dân Nguyễn Đây bị gãy cẳng chân phải

Thực hiện chỉ đạo của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, lúc 12h10 ngày 5/8, tàu SAR 412 rời bến đi cứu nạn thuyền viên tàu QNg 94611 TS. Cùng đi theo tàu SAR 412 có bác sỹ 115 Đà Nẵng.

Đến 19h30 cùng ngày, SAR 421 tiếp cận tàu bị nạn, tiến hành chuyển bệnh nhân sang tàu để bác sỹ cấp cứu và chuyển hướng hành trình về Đà Nẵng. 

DSC_1324

Đưa ngư dân Nguyễn Đây vào bờ, chuyển đến bệnh viện cấp cứu

Tình trạng nạn nhân bị gãy 1/3 trên và 1/3 dưới cẳng chân phải, vết thương phức tạp ở gót bàn chân phải, đau nhiều.

Đến 4h ngày 6/8, tàu SAR 412 về đến Đà Nẵng bàn giao nạn nhân cho các cơ quan chức năng chuyển vào bệnh viện cấp cứu.                                                                                  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.