An ninh hình sự

Đưa người xuất nhập cảnh trái phép chỉ để nhận 500.000 đồng tiền công

12/08/2022, 18:19

Sau mỗi chuyến đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua lại giữa biên giới Campuchia và Việt Nam, nam thanh niên nhận tiền công 500.000 đồng.

Chiều 12/8, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Cơ quan An ninh điều tra nơi đây vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trường Phi (SN 1997, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang). Phi bị bắt để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

img

Nguyễn Trường Phi tại cơ quan công an. Ảnh Tiến Tầm

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/6, có 1 người ở Campuchia liên lạc qua điện thoại với Phi để đưa Đỗ Văn Quang (SN 1991, ngụ tỉnh Lào Cai) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Theo giao kèo, tiền công là 500.000 đồng.

Chiều cùng ngày, Phi đến khu vực biên giới Campuchia - Việt Nam (ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, huyện An Phú) chở Quang nhập cảnh trái phép trở về Việt Nam. Sau đó, Phi thuê xe ôm đưa Quang đến trạm xe H.C.

Khi đến khu vực xã Phước Hưng, huyện An Phú, Quang bị lực lượng công an xã trên đường tuần tra phát hiện, mời về trụ sở làm việc.

Tối cùng ngày, Phi đến Công an xã Phước Hưng đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Tại đây, Phi còn khai nhận sau khi giao Quang cho người chạy xe ôm, Phi tiếp tục đi đón 1 người nữ (không rõ họ tên) tại khu vực cầu C3 (xã Khánh Bình). Và Phi đưa sang Campuchia, nhận 500.000 đồng tiền công.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.