An ninh hình sự

Đưa xe gian sang Campuchia, 2 đối tượng đụng trúng "hiệp sĩ"

26/11/2014, 20:10

Trong khi đang tuần tra trên đường, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải đã phát hiện và phối hợp tóm gọn 2 đối tượng trên đường đi tiêu thụ xe gian ở cửa khẩu Campuchia.

Hiệp sĩ Hải đã tóm gọn đối tượng tiêu thụ xe gian qua biên giới Campuchia
"Hiệp sĩ" Hải (bên phải) đã tóm gọn đối tượng Kiệt trên đường đi tiêu thụ xe gian sang Campuchia.

Khoảng 12h30 ngày 26/11, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đang đi tuần tra trên địa bàn đường Phú Lợi, thuộc khu phố 1, phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì phát hiện 2 đối tượng đi xe máy Sirius màu đỏ BKS 70 K1-165.35 và xe máy Honda Vision màu đỏ BKS 93F1-367.18 có dấu hiệu khả nghi.

"Hiệp sĩ" Hải liền bám theo qua nhiều tuyến đường TP.Thủ Dầu Một, sau đó bọn chúng di chuyển ra đại lộ Bình Bình Dương hướng về thị xã Bến Cát. Thấy vậy, "hiệp sĩ" Hải liền gọi điện cho "hiệp sĩ" Nguyễn Nhựt Tân (Đội phòng chống tội phạm phường Mỹ Phước) ra hỗ trợ.  

Chạy đến gần quán Năm Lửa thuộc phường Mỹ Phước, 2 đối tượng biết có người đang theo dõi liền phóng xe bỏ chạy. Nhanh như chớp, "hiệp sĩ" Hải liền đuổi theo và ép xe cả hai vào lề. Lúc này có "hiệp sĩ" Tân cùng đến để khống chế các đối tượng.

Xe Vision được bán ở cửa khẩu
Đối tượng Nguyễn Công Khai (bên phải) chạy xe gian thuê cho Kiệt.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Đặng Anh Kiệt, SN 1958, ngụ tổ 1, khu phố Phước Bình, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước). Kiệt cho biết mua xe Vision 11 triệu đồng, định đem về cửa khẩu bán giá 800 USD; xe Sirius mua 7 triệu đồng, bán 500 USD. Kiệt đã có 1 tiền án về tiêu thụ xe gian, mới được thả về từ tháng 9.2013. Khám trong người Kiệt có 40 tờ 500 nghìn đồng và nhiều tiền lẻ khác, 1 máy tính xách tay, nhiều giấy tờ xe giả, 1 điện thoại. Còn đối tượng chạy xe thuê là Nguyễn Công Khai, SN 1993, ngụ Xóm Mới (Thanh Phước, Gò Dầu, Tây Ninh).  

Qua xác minh của Cơ quan điều tra, chị Lê Thị Thanh Tuyền (ngụ Q.10, TP.HCM) bị mất chiếc xe Vision trên.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đỗ Loan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.