Pháp đình

Đua xe trái phép, nhiều học sinh ở Quảng Ninh lĩnh án tù

03/08/2022, 09:46

Nhóm thanh niên tổ chức đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) vừa bị tuyên phạt 16 năm 9 tháng tù giam.

Ngày 2/8, Tòa án nhân dân TP Móng Cái đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Vũ Hoàng Long và đồng phạm, bị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố về các tội "tổ chức đua xe trái phép" và "gây rối trật tự công cộng".

img

Toàn cảnh phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Móng Cái, 13 bị can bị truy tố gồm: Vũ Hoàng Long (SN 2005, trú tại khu 6, phường Hải Yên); Đinh Hữu Trường (SN 2005, trú tại khu 2, phường Ka Long); Nguyễn Công Sơn (SN 2005, trú tại thôn 3B, xã Hải Tiến); Vũ Đình Phúc (SN 2004, trú tại khu 7, phường Hải Yên); Nguyễn Thành Trung (SN 2005, trú tại khu 3, phường Hải Hòa);

Phan Trung Hưng (SN 2005, trú tại khu 2, phường Hòa Lạc); Bùi Văn Mạnh Dũng (SN 2005, trú tại khu 6, phường Hải Yên); Trần Trung Kiên (SN 2004, trú tại khu 5, phường Hải Yên); Hoàng Đức Thanh (SN 2005, trú tại thôn 6, xã Hải Tiến); Nguyễn Văn Tuân (SN 2004, trú tại khu 5, phường Hải Yên); Nguyễn Thế Sơn (SN 2004, trú tại khu Hồng Phong, phường Ninh Dương); Vi Văn Lợi (SN 2002, trú tại thôn 2, xã Hải Tiến); Nguyễn Thanh Nam (SN 2005, trú tại khu 3, phường Hải Hòa).

Các đối tượng này đều sinh sống trên địa bàn và hầu hết là học sinh của một số trường THPT của TP Móng Cái.

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau: Ngày 26/11/2021, do có sở thích đua xe mô tô nên Vũ Hoàng Long gặp và rủ Vũ Đình Phúc, Nguyễn Văn Tuân, Bùi Văn Mạnh Dũng và một số đối tượng khác tham gia đua xe mô tô tại các cung đường ở trung tâm TP Móng Cái.

img

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Móng Cái thực hiện quyền công tố tại phiên tòa

Long thống nhất địa điểm tập hợp và thời gian xuất phát để đua xe là vào 20h ngày 27/11/2021 tại sân Trung tâm Truyền thông và văn hóa TP Móng Cái, đồng thời Long bảo mọi người rủ thêm những người khác tham gia đua xe.

Đến sáng 27/11/2021, sau khi lập được nhóm đua, Long muốn tìm thêm nhóm khác để đua cùng nên nhắn tin qua mạng facebook rủ Đinh Hữu Trường và Nguyễn Công Sơn lập nhóm để tổ chức đua xe.

Khoảng 20h ngày 27/11/2021, tại khu vực trung tâm TP Móng Cái, Vũ Hoàng Long, Đinh Hữu Trường, Nguyễn Công Sơn, Vũ Đình Phúc có hành vi tổ chức trái phép cho các đối tượng khác tham gia đua xe mô tô.

Các đối tượng đã điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, gây náo loạn trên các cung đường nơi tập trung đông dân cư thuộc các phường Hòa Lạc, Trần Phú, Ka Long, Hải Yên, Hải Hòa, trung tâm thành phố gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và việc tham gia giao thông của quần chúng nhân dân.

Toàn bộ diễn biến sự việc được camera của các hộ dân và camera tại khu vực ngã tư, vòng xuyến trên các tuyến đường ghi lại.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Móng Cái đã tuyên phạt các bị cáo: Vũ Hoàng Long 4 năm 6 tháng tù giam; Đinh Hữu Trường 3 năm 9 tháng tù giam; Vũ Đình Phúc 3 năm tù giam; Trần Trung Kiên 2 năm 9 tháng tù giam; Nguyễn Văn Tuân 2 năm 9 tháng tù giam; Nguyễn Công Sơn 24 tháng tù cho hưởng án treo; Vi Văn Lợi 12 tháng tù cho hưởng án treo.

Tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thành Trung; Phan Trung Hưng; Bùi Văn Mạnh Dũng; Hoàng Đức Thanh; Nguyễn Thế Sơn; Nguyễn Thanh Nam mỗi bị cáo 9 tháng tù cho hưởng án treo.

img

Một bị cáo trả lời Hội đồng xét xử (Ảnh: Hải Ninh)

Phiên tòa được tổ chức theo mô hình phòng xét xử thân thiện dành cho các vụ án hình sự có người dưới 18 tuổi vừa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, vừa đánh dấu sự thành công của tiến trình cải cách tư pháp.

Tại phiên tòa, chủ tọa phiên tòa chỉ mặc trang phục hành chính; các bị cáo chưa đủ 18 tuổi được ngồi cạnh cha mẹ, người đại diện, người bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định; được tạo điều kiện để tâm lý thoải mái nhất trong quá trình xét xử…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.