Thế giới giao thông

Đức: 425.000 hành khách lỡ chuyến vì phi công đình công

04/04/2014, 13:18

Hôm nay bước sang ngày thứ ba cuộc tổng đình công đòi tăng lương của phi công hãng Lufthansa Airlines (Đức).

Phi công Lufthansa Airlines đình công tại Sân bay Frankfurt
Phi công Lufthansa Airlines đình công tại Sân bay Frankfurt

Hành khách đã được giới chức Lufthansa thông báo việc thay đổi lịch trình và sẵn sàng đặt vé cho hành khách ở các hãng hàng không khác. Cuộc bãi công nói trên do phi công của các hãng Lufthansa, Lufthansa Cargo và Germanwings tiến hành nhằm gây sức ép đòi giới chủ tăng lương cũng như những ưu đãi cho các phi công ở độ tuổi về hưu.


Hôm qua, nội các Đức đã thông qua dự luật thiết lập mức lương tối thiểu cố định của nước này, ở mức 8,5 euro (11,70 USD)/h, thực hiện theo từng giai đoạn từ năm 2015 và sẽ thực hiện triệt để từ năm 2017. Hiện dự luật này còn phải chờ được Hạ viện Đức (Bundestag) thông qua.

Quang Minh

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.