Thế giới giao thông

Đức “bật đèn xanh” cho phép thu phí ô tô đăng ký nước ngoài

31/03/2017, 18:35

Hạ viện Đức vừa “bật đèn xanh” cho dự thảo thu phí đường đã qua sửa chữa tại Đức...

29

Hạ viện Đức thông qua dự thảo luậtthu phí đối với phương tiện đăng ký ở nước ngoài

Mức phí sẽ rất đa dạng, phụ thuộc vào các yếu tố bao gồm thời gian hành trình và tác động môi trường của xe ô tô.  Theo Reuters, những ô tô đăng ký nước ngoài có lượng phát thải thấp sẽ bị tính phí ít và với khoản phí tối đa khoảng 140 USD/năm.

Ngoài ra, ô tô nước ngoài chỉ đi đoạn đường ngắn qua Đức cũng được giảm giá. Đức đề xuất quy định này lần đầu tiên từ năm 2015 nhưng bị Ủy ban châu Âu chỉ trích là quy định phân biệt đối xử và đi ngược ngại các quy định của Liên minh châu Âu.

Trước quy định này, nhiều bang tại Đức phản đối và một số bang muốn được miễn thu phí ở khu vực biên giới. Quốc hội Đức hy vọng, quy định thu phí này sẽ mang về cho nước này khoảng 540 triệu USD lợi nhuận từ các phương tiện nước ngoài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.