Hồ sơ tài liệu

Đức bắt giữ một người Nga vì nghi ngờ khủng bố

23/08/2018, 07:02

An ninh Đức đã bắt giữ một công dân Nga vì nghi người này có âm mưu khủng bố.

Cảnh sát chống khủng bố của Đức - ảnh minh họa 2

Cảnh sát chống khủng bố của Đức - ảnh minh họa 

Một công dân 31 tuổi người Nga vừa bị bắt giữ tại Berlin vì bị tình nghi đã âm mưu tiến hành vụ khủng bố có sử dụng thuốc nổ, báo chí Nga ngày 22/8 dẫn thông báo của cơ quan công tố Đức cho biết.

"Ngày 22/8, cơ quan công tố dựa trên lệnh truy nã ra ngày 9/8/2018 đã tiến hành bắt giữ công dân 31 tuổi người Nga có tên Magomed-Ali S. Việc bắt giữ do một đơn vị đặc biệt thuộc Cảnh sát hình sự liên bang Đức và cảnh sát hình sự thủ đô Berlin thực hiện" - thông cáo của cơ quan chức năng Đức cho hay.

Thông báo cho biết, người bị bắt giữ "bị nghi là đang chuẩn bị thực hiện một tội ác nghiêm trọng chống lại nhà nước và chuẩn bị phạm tội có sử dụng chất nổ".

Theo báo Sputnik, căn hộ của công dân Nga này cũng đã bị lục soát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.