Thế giới giao thông

Đức cấm người điều khiển phương tiện đeo mặt nạ, trùm đầu

26/09/2017, 10:02

Hạ viện Quốc hội Đức (Bundesrat) đã thông qua các quy định mới không cho phép người điều khiển phương tiện...

29

Đức cấm lái xe đeo khăn che mặt, mũ trùm nhằm hạn chế tình trạng né phạt tốc độ

Quy định mới yêu cầu không được phép dùng bất cứ vật gì che mặt như mặt nạ, mũ trùm đầu gây cản trở việc xác định danh tính của người điều khiển. Bất cứ ai che mặt một phần hoặc toàn mặt trong khi lái xe sẽ bị phạt khoảng 60 euro.

Mặc dù, luật pháp đã nêu rõ cho phép tài xế sử dụng khăn trùm của tôn giáo nhưng một phần dư luận cho rằng đây là động thái phân biệt đối xử. Từ tháng 2, bang Bavaria của Đức đã đề xuất cấm khăn trùm toàn thân tại trường học, các điểm bỏ phiếu và văn phòng Chính phủ. Các biện pháp tương tự trên khắp châu Âu cũng đang gây tranh cãi trong nhiều tháng trở lại đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.