Thế giới giao thông

Đức cho phép sử dụng xe scooter điện mini

22/05/2019, 06:34

Đức vừa trở thành quốc gia mới nhất cho phép sử dụng xe scooter điện mini (e-scooter) trên đường và trên làn dành cho xe đạp...

img
Xe scooter điện mini được phép sử dụng tại nhiều nước châu Âu như Pháp, Peru…

Đức vừa trở thành quốc gia mới nhất cho phép sử dụng xe scooter điện mini (e-scooter) trên đường và trên làn dành cho xe đạp, mở đường cho nhiều hãng khởi nghiệp cho thuê e-scooter lấn sân vào thị trường châu Âu.

Với đủ số phiếu tán thành tại Thượng viện, các loại xe scooter điện với tốc độ tối đa 20km/h sẽ được phép sử dụng trên đường phố với mọi đối tượng từ 14 tuổi trở lên.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Đức Steffen Bilger cho biết, chính phủ dự định đưa luật về xe scooter vào đời sống từ tháng 6 trong đó cấm sử dụng loại xe này trên vỉa hè (tương tự như quy định Pháp vừa công bố) và không cần yêu cầu mũ bảo hiểm.

Hiện nay, vẫn còn một số nước lớn khác tại châu Âu như Anh vẫn chưa có luật cho phép sử dụng e-scooter.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.