Thời sự Quốc tế

Đức chuẩn bị đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ

09/06/2020, 14:48

Theo các nghị sĩ Đức, hành động của Hoa Kỳ trong vụ việc này là sự xâm phạm chủ quyền của nước Đức.

img
Đường ống của dự án Dòng chảy phương Bắc 2.

Quốc hội Đức cho biết, nước này coi các biện pháp trừng phạt bên ngoài lãnh thổ của Mỹ đối với đường ống dẫn khí đốt mang tên “Dòng chảy phương Bắc 2” là không thể chấp nhận được và chuẩn bị biện pháp đáp trả nếu việc truy bức dự án từ phía Hoa Kỳ không chấm dứt.

Washington dự định sẽ mở rộng lệnh trừng phạt nhằm vào các phương tiện lắp đặt đường lớp ống của Nga và các công ty đối tác cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho họ.

Một trong những biện pháp đáp trả đang được chính phủ Đức xem xét là áp đặt thuế phạt đối với khí đốt tự nhiên của Mỹ.

Theo các nghị sĩ Đức, hành động của Hoa Kỳ trong vụ việc này là sự xâm phạm chủ quyền của nước Đức.

Ông Klaus Ernst, nghị sĩ thuộc đảng Cánh tả cho biết, nếu điều này không dừng lại, thì để bảo vệ chính mình chúng tôi sẽ phải xem xét các biện pháp nghiêm trọng.

Trong khi đó, ông Timon Gremmels, nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Xã hội Đức cho rằng rằng lệnh cấm cung cấp dịch vụ cho phương tiện thi công đường ống dẫn khí mà Mỹ đang thảo luận cho thấy Mỹ nhận định Nga có thể tự mình hoàn thành dự án này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.