Thời sự Quốc tế

Đức dành 60 tỉ USD để đối phó với biến đổi khí hậu

25/09/2019, 07:18

Đức dành riêng khoảng 60 tỉ USD nhằm thực hiện các biện pháp giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở nước này.

img
Thủ tướng Đức Angela Merkel

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã công bố một kế hoạch phân bổ ngân sách, trong đó dành riêng khoảng 60 tỉ USD nhằm thực hiện các biện pháp giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở nước này.

Phát biểu vào dịp cuối tuần qua, bà Angela Merkel cho biết, các đảng cầm quyền đã nhất trí về gói ngân sách trị giá 54 tỷ euro (tương đương 60 tỷ USD) từ nay cho tới hết năm 2023.

Gói ngân sách này sẽ cung cấp ưu đãi tài chính cho những người chuyển sang sử dụng xe điện và lò sưởi ít khí thải. Thuế giá trị gia tăng đối với các vé tàu đường dài cũng sẽ được xóa bỏ để khuyến khích đi lại bằng tàu.

Bà Angela Merkel cũng hi vọng Đức có thể đạt được mục tiêu cho tới năm 2030 sẽ cắt giảm lượng khí thải ít nhất là 55% so với mức của năm 1990.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.