Thế giới

Đức "đe" Thổ Nhĩ Kỳ khó chạm tay vào EU

19/03/2017, 07:45
image

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang rơi vào hoàn cảnh càng ngày càng khó được gia nhập vào EU.

tho-nhi-ky

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang rơi vào hoàn cảnh càng ngày càng khó được gia nhập vào EU.

Theo Reuters, hôm qua 18/3, trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Der Spiegel của ĐứcNgoại trưởng Sigmar Gabriel nhận định, Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tự đặt số phận mình xa rời việc có thể "chạm tay" vào một vị trí trong Liên minh châu Âu (EU).

Ông Gabriel nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ rất khó có thể gia nhập bởi  mối quan hệ giữa Ankara và Berlin đang ở mức rất thấp.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ phóng viên người Đức gốc Thổ của tờ Thế giới Đức. Để đáp trả, Đức đã hủy bỏ 6 cuộc mít tinh lớn trong cộng đồng người Đức gốc Thổ có sự tham gia của các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ để vận động cho cuộc trưng cầu dân ý về cải tổ hiến pháp có lợi cho Tổng thống Tayyip Erdogan.

Ngoài căng thẳng với Đức, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang có những hành động căng thẳng với Hà Lan khi cả hai nước liên tục trục xuất bộ trưởng, cấm ngoại trưởng đi lại bằng đường hàng không và người dân liên tục biểu tình trước của đại sứ quán.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.