Quân sự

Đức hợp sức với Na Uy cùng chế tạo hàng loạt tàu ngầm hạt nhân mới

12/07/2021, 14:39
image

Hải quân của Đức và Na Uy sẽ được bổ sung các tàu ngầm phi hạt nhân mới, việc chế tạo chúng sẽ được thực hiện trong khuôn khổ một dự án chung.

Hợp đồng đóng sáu tàu ngầm Dự án 212CD đã được Hiệp hội đóng tàu Đức Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) công bố.

Vào ngày 8 tháng 7 năm 2021, TKSM đã ký hợp đồng với các cơ quan quân sự của Đức và Na Uy về việc đóng sáu tàu ngầm phi hạt nhân Dự án 212CD.

Việc chế tạo tàu ngầm Dự án 212CD sẽ do hãng Kiel của Đức thực hiện, 4 tàu ngầm sẽ do Na Uy tiếp nhận, Đức nhận 2 chiếc.

Chiếc tàu ngầm dẫn đầu dự kiến ​​được đóng vào năm 2023 và chuyển giao cho người Na Uy vào năm 2029.

Số còn lại của tàu ngầm cho Hải quân Na Uy dự kiến ​​sẽ được chuyển giao vào các năm 2030, 2031 và 2033.

img

Tàu ngầm thuộc Dự án 212CD.

Trong khi đó hạm đội của Hải quân Đức sẽ nhận hai tàu ngầm của mình vào các năm 2032 và 2034.

Các tàu ngầm phi hạt nhân mới thuộc Dự án 212CD (Thiết kế chung) là phiên bản hiện đại hóa của các tàu ngầm thuộc dự án 212A của Đức.

Đến nay, 10 tàu ngầm hạt nhân thuộc Dự án 212A đã được đóng, trong đó 6 chiếc đang phục vụ trong Hải quân Đức, 4 chiếc thuộc Hải quân Tây Ban Nha.

Vì các tàu ngầm mới là một bước phát triển tiếp theo của Dự án 212A, chúng được trang bị pin nhiên liệu hydro của Đức.

Đồng thời, các tàu ngầm thuộc Dự án 212CD có kích thước lớn hơn so với phiên bản cơ bản của Dự án 212A.

Theo thông cáo báo chí của TKSM, lượng choán nước trên bề mặt của tàu ngầm 212CD là 2500 tấn so với 1524 tấn đối với tàu ngầm Dự án 212A, và chiều dài là 73 mét so với 57,2 của phiên bản 212A.

Ngoài ra, các tàu ngầm của Dự án 212CD sẽ nhận được pin lithium-ion mới. Một tính năng mới khác có thể là tên lửa phòng không IDAS và tên lửa chống hạm Kongsberg NSM, được phóng qua ống phóng ngư lôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.