Thế giới

Đức kêu gọi các bên kiềm chế ở Venezuela

24/01/2019, 12:05

Ông Heiko Maas nói rằng Berlin đã tham khảo ý kiến với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu về tình hình Venezuela.

img
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas.

Đại diện chính quyền Đức đã kêu gọi chính phủ Venezuela và phe đối lập ở nước hành động với sự kiềm chế tối đa trong bối cảnh các cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố đang nổ tại quốc gia Mỹ La Tinh.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên ở Venezuela cần thể hiện sự kiềm chế và ngăn chặn bạo lực", Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas nói trên Twitter.

Ông Heiko Maas nói rằng Berlin đã tham khảo ý kiến với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu khác để cùng cho ra một tuyên bố chung của châu Âu liên quan đến tình hình tại Venezuela.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Tư rằng Washington công nhận nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido là "Tổng thống lâm thời".

Tổng thống Venezuela Venezuela Nicolas Maduro đã phản đối quyết định này của Hoa Kỳ cũng như lời tự tuyên bố làm tổng thống của Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.