Thế giới

Đức kêu gọi châu Âu đối phó Mỹ vì mở rộng trừng phạt Nga

01/08/2017, 13:49

Ngày 31/7, hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng và Kinh tế Đức Brigitte Zypries chỉ trích, đề xuất trừng phạt mới...

33

Bộ trưởng Năng lượng và Kinh tế Đức Brigitte Zypries

Ngày 31/7, hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng và Kinh tế Đức Brigitte Zypries chỉ trích, đề xuất trừng phạt mới của Mỹ về Nga có thể gây tổn hại cho các công ty châu Âu là vi phạm luật pháp quốc tế. Bà Brigitte Zypries kêu gọi Ủy ban châu Âu cân nhắc các biện pháp đối phó với Mỹ.

Trao đổi với tờ Funke Mediengruppe của Đức, bà Zypries cho biết: “Dĩ nhiên, chúng tôi không muốn một cuộc chiến thương mại. Nhưng điều quan trọng là Ủy ban châu Âu phải tìm ra các biện pháp đối phó”.

Lâu nay, các lãnh đạo doanh nghiệp và Chính phủ Đức cho rằng, những biện pháp trừng phạt mới vừa được Hạ viện Mỹ thông qua, trong tháng 7 vừa qua có thể ngăn cản các công ty Đức thực hiện các dự án đường ống dẫn khí đốt. Trong khi các dự án này được cho là thiết yếu đối với an ninh năng lượng của Đức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.