Thế giới

Đức kiên quyết dừng bán vũ khí cho Arab Saudi

28/10/2018, 10:24

Bên cạnh đó, Berlin cũng kêu gọi EU đưa ra một quyết định chung về vấn đề cung cấp vũ khí cho Riyadh.

AP_18166461447582

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Việc nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại tại Lãnh sự quán Arab Saudi ở thành phố Istanbul đã đẩy mối quan hệ giữa Riyadh và các nước phương Tây lâm vào khủng hoảng.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với các nhà lãnh đạo Nga, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 27/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục khẳng định sẽ dừng bán vũ khí cho Riyadh do quốc gia Trung Đông này có liên quan đến việc ông Khashoggi giết.

Bà Merkel cũng kêu các nước thành viên trong Liên minh châu Âu (EU) cần đưa ra một quyết định chung về vấn đề chấm dứt cung cấp vũ khí cho Arab Saudi.

Trước đó, Đức chính là một trong những đối tác chính của Riyadh trong lĩnh vực này, bên cạnh Anh và Mỹ.

Tuy nhiên, kể từ khi những bằng chứng trong vụ sát hại nhà báo Khashoggi đều chống lại Arab Saudi, Thủ tướng Merkel đã ngay lập tức tuyên bố dừng bán vũ khí cho quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới này, đến chừng nào vụ án được làm sáng tỏ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.