Hồ sơ tài liệu

Đức: Mức độ phóng xạ ở EU có thể tăng vì Nga

09/10/2017, 20:16

Tuy nhiên, theo báo cáo, nồng độ của nó không đe doạ đến đời sống và sức khoẻ của người dân.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa, nguồn: Sputnik

Văn phòng Liên bang Đức về bảo vệ phóng xạ (Bundesamt für Strahlenschutz, BFS) cho rằng nguồn gốc gia tăng mức độ phóng xạ trong không khí châu Âu gần đây có thể nằm ở Nga. Thông báo tương ứng được đăng trên trang web của cơ quan.

Cơ quan chức Nga của Đức ghi nhận mức tăng nhẹ về chỉ số phóng xạ ở châu Âu. Cụ thể, ruthenium-106 được tìm thấy trong các mẫu không khí từ Đức và Áo.

Tuy nhiên, nồng độ của nó không đe doạ đến đời sống và sức khoẻ của người dân.

"Lý do ghi nhận sự gia tăng nhỏ trong tỷ lệ phóng xạ rutheni-106 gần đây vẫn còn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, với xác suất cao, nguồn gốc của nó là ở Nam Ural.

Dữ liệu của Văn phòng Liên bang Đức về bảo vệ phóng xạ đã chỉ ra điều đó. Các khu vực khác ở phía nam của Nga vẫn không thể loại trừ", - cơ quan của Đức cho biết, theo trang Sputnik.

Theo truyền thông Nga, báo cáo của giới hữu trách Đức không nêu rõ kết luận được rút ra trên cơ sở nào.

Trong một động thái có liên quan, Bộ an ninh xã hội khu vực Chelyabinsk đã phủ nhận thông tin về rò rỉ ruthenium-106. Bức xạ trong vùng nằm trong giới hạn bình thường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.