Hồ sơ tài liệu

Đức - Nga hội đàm về Ukraine

11/05/2015, 10:30

Chính phủ Ukraine đã vi phạm thoả thuận ngừng bắn Minsk khoảng 43 lần trong vòng 24 giờ qua (tính đến ngày 9/5).

Hôm qua (10/5), Thủ tướng Đức Angela Merkel có mặt tại Thủ đô Moscow (Nga) và hội đàm cùng Tổng thống Nga Putin về nhiều vấn đề. Trong đó, khủng hoảng Ukraine và những khả năng để phục hồi quan hệ hợp tác giữa hai nước được đưa lên đầu chương trình nghị sự, theo Itar-tass.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết: “Các cuộc đàm phán tập trung tìm cách giải quyết cuộc xung đột nội bộ tại Ukraine. Cả Nga và Đức đều kêu gọi giám sát chặt chẽ việc thực hiện thoả thuận Minsk của Chính quyền Kiev và phe ly khai miền Đông Ukraine”. Ngoài ra, hai bên cùng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thương mại, kinh tế, văn hoá…

Về tình hình chiến sự tại Ukraine, đại diện Bộ Quốc phòng Cộng hoà Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) chỉ trích, Chính phủ Ukraine đã vi phạm thoả thuận ngừng bắn Minsk khoảng 43 lần trong vòng 24 giờ qua (tính đến ngày 9/5). Các lực lượng trung thành với Chính phủ Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng bắn phá vào khu vực dân cư và vùng ngoại ô. Hiện, chưa thống kê được thương vong đối với dân thường và binh lính.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.