Thế giới

Đức, Nga sẽ tiếp tục tham gia Bộ tứ Normandy

10/04/2018, 11:47

Điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng lãnh đạo hai nước đồng ý là không có sự thay đổi nào với Thoả thuận Minsk

1191516

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đồng ý tiếp tục nỗ lực chung trong khuôn khổ của nhóm Bộ tứ Normandy để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine sau một cuộc điện đàm hôm thứ Hai.

Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo tập trung thảo luận vào tình hình ở miền Đông Ukraine và một lần nữa đồng ý rằng không có sự thay đổi nào với Thoả thuận Minsk như một cơ sở để giải quyết hoà bình cho cuộc khủng hoảng.

Cả ông Putin và bà Merkel chia sẻ ý kiến rằng các bên tham gia cuộc xung đột cần phải tuân thủ lệnh ngừng bắn và bày tỏ sẵn sàng tiếp tục các nỗ lực để giúp cho sứ mệnh đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Bộ tứ Normandy là một nhóm gồm 4 nước là Nga, Đức, Pháp và Ukraine được thành lập để giải quyết những xung đột và tái thiết lập hoà bình cho Ukraine.

Tuy nhiên, gần đây một cuộc họp của các nước này đã không được tổ chức do mâu thuẫn quan điểm giữa các bên, làm dấy lên lo ngại Bộ tứ có nguy cơ tan rã.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.