Thế giới

Đức trục xuất đại diện CIA vì bê bối gián điệp

11/07/2014, 12:57

Ngày 10/7, chính phủ Đức trục xuất đại diện của Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tại Đại sứ quán Mỹ ở Berlin.

Ngày 10/7, chính phủ Đức trục xuất đại diện của Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tại Đại sứ quán Mỹ ở Berlin.

Điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng bị Mỹ nghe lén
Điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng bị Mỹ nghe lén

Động thái này diễn ra sau khi 2 người Đức bị cáo buộc làm gián điệp cho Mỹ tuần vừa qua trong bối cảnh giữa Đức và Mỹ còn tồn tại nhiều nghi vấn chưa thể giải đáp về hoạt động tình báo.

Theo phân tích của phóng viên BBC Stephen Evans tại Berlin, Chính phủ Đức đưa ra yêu cầu trục suất vì ngày càng bức xúc do Mỹ không thể đảm bảo việc theo dõi không ảnh hưởng đến người dân Đức.

Phát ngôn viên của Chính phủ Đức Steffen Seibert nói: “Chính phủ Đức đánh giá những sự kiện này vô cùng nghiêm trọng”. Mặt khác, “vì lợi ích an ninh của người dân và các lực lượng vũ trang Đức ở nước ngoài, Đức rất cần phải hợp tác chặt chẽ trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau với các đối tác phương Tây, đặc biệt là với Mỹ”.

Tuy nhiên, ngày 11/7, theo thông tin tờ báo Đức, Tấm gương (The Bildt), dẫn nguồn cơ quan an ninh Đức cho biết, Văn phòng Thủ tướng Đức- đơn vị quản lý các cơ quan tình báo nước này, đã chỉ thị cho tất cả các cơ quan an ninh Đức hạn chế hợp tác với đối tác Mỹ.

Trang Trần (Theo CNN, BBC)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.