Thời sự Quốc tế

Đức vẫn bất biến bất chấp yêu sách của Ukraine về Nord Stream 2

17/07/2021, 15:41

Sau cuộc đàm phán ở Berlin, Đức bị cáo buộc đã thay đổi ý định liên quan đến đường ống dẫn khí đốt.

Người đứng đầu tập đoàn Naftogaz của Ukraine, ông Vitaly Vitrenko, đã có bình luận về tình hình xung quanh việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Theo ông Vitaly Vitrenko, sau cuộc đàm phán giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và chính phủ Ukraine ở Berlin, Đức bị cáo buộc đã thay đổi ý định liên quan đến đường ống dẫn khí đốt.

Ông Vitaly Vitrenko cũng lưu ý rằng Kiev không hài lòng với việc gia hạn hợp đồng vận chuyển khí đốt qua hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine trong 10 năm.

img

Đường ống của dự án Nord Stream 2.

Quan chức này bày tỏ hy vọng rằng đường ống dẫn khí đốt Nga-Đức sẽ không thể bắt đầu hoạt động.

Tuy nhiên, Berlin đã nhiều lần tái khẳng định quan điểm bất biến của mình về vấn đề này.

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã đàm phán tại Nhà Trắng, hai bên dù cam kết bảo tồn chủ quyền của Ukraine và quá trình vận chuyển khí đốt qua nước này nhưng không có bất cứ chi tiết nào rõ ràng.

Ukraine đã phẫn nộ vì điều này. Sự việc sau đó được thư ký báo chí của người đứng đầu nhà nước Ukraine - Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Sergei Nikiforov, nhắc đến.

Ông Sergei Nikiforov lưu ý rằng cuộc hội đàm giữa đại diện hai nước đã không làm rõ các vấn đề liên quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.