Thời sự Quốc tế

Đức yêu cầu duy trì khí đốt qua Ukraine sau khi hoàn thành Nord Stream-2

07/06/2021, 10:18

Chính quyền Đức yêu cầu giữ việc vận chuyển khí đốt qua Ukraine sau khi hoàn thành dự án Nord Stream-2.

img

Đại diện của chính phủ Đức yêu cầu Nga vẫn duy trì khí đốt qua Ukraine sau khi hoàn thành Nord Stream-2 - ảnh minh họa.

Nguồn cung cấp khí đốt qua Ukraine nên được bảo toàn sau khi bắt đầu hoạt động của dự án Nord Stream-2.

Điều này đã được đại diện chính thức của chính phủ Đức, ông Steffen Seibert, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo của tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Theo ông Steffen Seibert, đối với chính phủ Đức, việc duy trì tình trạng trung chuyển khí đốt của Ukraine là rất quan trọng.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố hoàn thành việc xây dựng chuỗi đầu tiên của dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 2.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg 2021 (SPIEF-2021), ông Putin lưu ý rằng Nga có thể xuất khẩu nhiều nhiên liệu hơn qua Ukraine, nhưng chính quyền Kiev muốn đang ngăn cản điều này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.