Bóng đá

Dừng bước ở tứ kết U23 châu Á, U23 Việt Nam vẫn nhận mưa lời khen

13/06/2022, 01:48

CĐV châu Á giành nhiều lời khen ngợi cho U23 Việt Nam sau trận thua U23 Ả Rập Xê Út tại tứ kết giải U23 châu Á 2022.

Đêm 12/6, U23 Việt Nam có trận thua đáng tiếc 0-2 trước U23 Ả Rập Xê Út tại tứ kết giải U23 châu Á 2022.

img

U23 Việt Nam chơi kiên cường trước U23 Ả Rập Xê Út

Đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Gong Oh-kyun đã chơi khá tốt trước nhà đương kim á quân của giải.

Dẫu vậy, nỗ lực của đoàn quân áo đỏ là chưa đủ để san lấp khoảng cách chuyên môn với đối thủ. Sau trận đấu, đã có nhiều CĐV châu Á tỏ ra tiếc nuối khi U23 Việt Nam bị loại.

“U23 Việt Nam chơi rất đẹp nhưng họ vẫn còn ít kinh nghiệm thi đấu. Tôi nghĩ không lâu nữa các cầu thủ Việt Nam sẽ chơi tốt hơn.

Ở bàn thua đầu tiên, các cầu thủ U23 Việt Nam có vẻ muốn dừng lại để xem đối thủ của mình. Chúc các bạn may mắn hơn ở giải đấu sau”, tài khoản Nasiruddin bình luận.

Một khán giả Thái Lan lại cho rằng, dù thất bại ở tứ kết nhưng U23 Việt Nam cũng đã có một giải đấu hay.

“Thua cũng không sao, các bạn đã có một giải đấu hay. U23 Việt Nam xứng đáng là niềm tự hào của Đông Nam Á.

Chúc các bạn chơi tốt hơn trong tương lai. Gửi lời chúc từ Thái Lan”, người này cho biết.

Trong khi đó, khán giả người Iraq lại tỏ ra tiếc nuối khi đoàn quân của HLV Gong Oh-kyun không thể tiến sâu hơn tại giải U23 châu Á 2022.

“Tôi cảm thấy đáng tiếc cho đội Việt Nam. Tôi hi vọng Việt Nam sẽ giành chiến thắng và vào đến vòng bán kết.

Chiếc thẻ đỏ giành cho thủ môn khiến toàn đội bị ảnh hưởng. Chúc các bạn may mắn hơn trong giải đấu sau, lời chúc từ Iraq”, tài khoản Al-Asadi bày tỏ.

Một người khác lại cho rằng: “100% cầu thủ Việt Nam không ai chơi bóng ở châu Âu nên thua cũng không cần buồn. Thái Lan có đến 9 cầu thủ chơi bóng tại châu Âu còn bị loại ngay từ vòng bảng”.

img

img

CĐV châu Á tỏ ra tiếc nuối trước thất bại của U23 Việt Nam

Ngoài CĐV quốc tế, nhiều khán giả Việt Nam cũng gửi lời chia sẻ đến thầy trò HLV Gong Oh-kyun.

“Chúng ta đến với giải mang tinh theo tinh thần học hỏi. Chơi như vậy trước đội á quân đã là quá tốt rồi.

Các cầu thủ này sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai. Chia buồn cùng các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam”, tài khoản Tuấn Văn chia sẻ.

“Hơi tiếc nhưng cũng không sao. Các cầu thủ đã chơi hết mình rồi. Về thôi, giải đấu sau chúng ta lại cố gắng”, một người khác tiếp tục.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.