An ninh hình sự

Dùng dao đâm chết con nợ vì không đòi được tiền

03/04/2018, 15:58

Trong lúc xô xát, đối tượng dùng dao đâm chết con nợ rồi bỏ trốn nhưng đã ra đầu thú sau đó.

HD341

Ảnh minh họa

Ngày 3/4, Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Xuân Tráng (SN 1974, trú tại khu 5, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) để điều tra làm rõ về hành vi giết người  trong một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Minh (SN 1966, trú tại khu 8, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương)

Theo đó, khoảng 15h ngày 31/3, trước cổng nhà Ngô Xuân Tráng trên đường thuộc liên khu 5, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà; Tráng và ông Minh đã xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Sau đó, Tráng đã dùng dao đâm 4 nhát vào bụng và tay ông Minh.

Dù ông Minh được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong vào lúc 7h ngày 1/4.

Đối tượng Tráng sau khi gây án đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 2/4, sau khi được lực lượng chức năng thuyết phục, vận động, người này đã đến cơ quan công an đầu thú.

Được biết, ông Minh có nợ Tráng 15 triệu đồng. Trước đó, Tráng nhiều lần đòi nợ nhưng ông Minh chưa trả.

Cơ quan điều tra cho biết, Tráng làm nghề xe ôm và có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.