An ninh hình sự

Dùng dao đâm chết người ở quán nhậu rồi bỏ trốn 25 năm

19/09/2019, 12:51

Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1950) bị truy nã về tội giết người cách đây 25 năm.

img
Chân dung đối tượng dùng dao đâm chết người ở quán ăn rồi bỏ trốn suốt 25 năm

Công an tỉnh Yên Bái cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1950, cư trú tại Ia Grai, tỉnh Gia Lai) sau 25 năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội giết người.

​Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, khoảng tháng 7 năm 1995, Thành đang uống rượu với người bạn gái tại một quán nhậu ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Sau đó, anh Sao và khoảng 4 người nữa ở xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũng đến quán này uống rượu.

Trong lúc nhậu, Thành và anh Sao lời qua tiếng lại, anh Sao dùng chai bia đánh Thành. Tức giận, Thành đã lấy 1 con dao để sẵn ở giường, khi anh Sao lao vào đánh, đối tượng liền dùng dao đâm một nhát vào cổ anh Sao khiến anh này tử vong. Gây án xong, Thành bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi bỏ trốn, đối tượng xin vào làm thuê ở một nông trường cà phê tại Gia Lai, đổi tên thành Hoàng Văn Trung và không kể cho ai biết về hành vi phạm tội của mình.

Sau 25 năm lẩn trốn, đối tượng vừa bị bắt giữ tại Gia Lai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.