Điều tra

Dùng dao tấn công cảnh sát, khống chế người đi đường

26/01/2016, 06:40

Không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, hai đối tượng quay đầu bỏ chạy nhưng bất thành.

best_c18c19f0e6-1-thanh-nien-cam-dao-uy-hiep-nu-si
Dùng dao tấn công cảnh sát, khống chế người đi đường. (Ảnh minh họa)

Sáng 25/1, trong khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo ATGT, trật tự đô thị tại nút giao Trần Phú - Chiến Thắng (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ cảnh sát trật tự Công an phường Văn Quán phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy không đội MBH, không có gương chiếu hậu nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, hai đối tượng quay đầu bỏ chạy nhưng bất thành.

Sau khi lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, đối tượng cầm lái bất ngờ rút dao đâm vào đùi Thượng uý Ngô Đức Bình, Tổ trưởng Tổ cảnh sát trật tự Công an phường Văn Quán khiến cán bộ này bị thương. Gây án xong, đối tượng tiếp tục bỏ chạy và dùng dao uy hiếp một nam sinh đi xe máy trên đường, yêu cầu nam sinh này chở trốn chạy về phía làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội).

Cảnh sát đã bắt được kẻ ngồi sau xe của đối tượng bỏ trốn là Nguyễn Duy Hiển (32 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội). Hiển khai đối tượng đâm cảnh sát và khống chế người đi đường là Nguyễn Tiến Đức (25 tuổi, trú Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội). 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.