Hồ sơ tài liệu

Đụng độ gần Quốc hội Ukraine, 2 cảnh sát bị thương

18/10/2017, 08:37

2 cảnh sát Ukraine đã bị thương trong đụng độ gần Quốc hội nước này.

Biểu tình ở Kiev

Biểu tình ở Kiev (ảnh Sputnik News)

Ngày 17/10, 2 nhân viên cảnh sát đã bị thương trong vụ đụng độ với những người biểu tình ở trung tâm Kiev.

Các nhân viên an ninh này đã phải nhập viện, người đứng đầu Cảnh sát Quốc gia Ukraine, ông Sergey Knyazev đã thông tin như vậy trong một cuộc họp báo.

Đã có hàng ngàn người với cờ của các đảng dân tộc chủ nghĩa như: "Đoàn dân tộc", "Tự do", cũng như đảng của ông Saakashvili "Phong trào của các lực lượng mới", "Batkivshena", "Tự lực", "Quốc tịch" và một số tổ chức phi chính phủ đã bắt đầu một cuộc biểu tình gần Rada của Ukraine trong đó yêu cầu chính quyền để huy bỏ chế độ miễn nhiệm của nghị viện, thay đổi luật bầu cử, tạo ra một tòa án chống tham nhũng.

Nhân viên cơ quan thực thi pháp luật đã tăng cường bảo vệ trật tự công cộng trong chính phủ, và chặn giao thông trên các đường phố chính.

Theo Ria Novosti, tối cùng ngày, một số vụ ẩu đả xảy ra giữa lực lượng an ninh và các nhà hoạt động. Những người biểu tình tổ chức khu lều vải gần Quốc hội Ukraine và ở lại qua đêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.