An ninh hình sự

Hy hữu hai kẻ cướp taxi rồi bỏ lại ven đường vì xe chết máy

10/08/2022, 19:01

Sau khi thuê lái xe ô tô taxi nhãn hiệu Toyota loại Vios màu trắng, hai đối tượng đã dùng dây thắt lưng, dùi cui điện và súng nhựa để cướp xe.

TAND Thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã tuyên án đối với Trần Duy Tuấn Anh và Trương Văn Tân về tội “Cướp tài sản” trong vụ dùng dùi cui điện và súng nhựa cướp taxi.

Theo đó, HĐXX TAND Thị xã Kinh Môn tuyên phạt Trần Duy Tuấn Anh 8 năm 9 tháng tù và Trương Văn Tân 8 năm 6 tháng tù.

img

Đối tượng Trương Văn Tân và Trần Duy Tuấn Anh

Theo cáo buộc, khoảng 8h ngày 7/1, Trần Duy Tuấn Anh (SN 1998, trú tại khu dân cư Bích Nhôi 1, phường Minh Tân) rủ Trương Văn Tân (SN 1993, trú tại khu 4, phường Phú Thứ,) cùng thị xã Kinh Môn đi cướp taxi.

Trước khi gây án, hai đối tượng đã chuẩn bị dây thắt lưng, dùi cui điện và súng nhựa.

Tại khu vực ga Phú Thái (huyện Kim Thành), Tuấn Anh thuê anh Đỗ Văn Duyệt (SN 1970, trú tại xã Phúc Thành, huyện Kim Thành) lái xe ô tô taxi nhãn hiệu Toyota loại Vios màu trắng BKS 34A – 079.42. Còn Tân đi đến chỗ hẹn để đợi Tuấn Anh.

Đến khoảng 11h cùng ngày, Tuấn Anh bảo anh Duyệt lái xe ô tô đến đón Tân cùng đi đến khu vực đường nội đồng thuộc khu dân cư Thượng Trà, phường Duy Tân (Kinh Môn).

Tại đây, 2 đối tượng đã dùng dây thắt lưng, dùi cui điện và súng nhựa để đe doạ, khống chế tài xế taxi và chiếm đoạt xe ô tô trị giá 72 triệu đồng.

Thế nhưng, do xe ô tô bị chết máy không đi được nên Tuấn Anh và Tân đã để xe ở lại rồi bỏ trốn. Đến khoảng 14h cùng ngày, 2 đối tượng đến cơ quan công an đầu thú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.