Đường thủy

Dừng hoạt động tàu VR-SB trong vùng nguy hiểm của bão số 9

27/10/2020, 16:36

Các cảng vụ đường thủy tạm thời không cấp phép phương tiện thủy, đặc biệt là tàu VR-SB đi vào vùng nguy hiểm của bão số 9.

img
Phương tiện thủy neo đậu trên sông Lam, giáp Nghệ An và Hà Tĩnh - Ảnh: Đắc Lam

Ngày 27/10, Cục Đường thủy nội địa VN cho biết đã có công điện khẩn yêu cầu 4 Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực trực thuộc, các cảng vụ đường thủy địa phương và các sở GTVT từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam theo dõi chặt diễn biến của cơn bão số 9 và thực hiện các giải pháp ứng phó bão.

Theo đó, Cục Đường thủy nội địa VN yêu cầu ác cảng vụ đường thủy kịp thời thông báo tình hình và hướng di chuyển của cơn bão số 9 cho các phương tiện thủy, đặc biệt là tàu pha sông biển (tàu VR-SB), khi rời cảng bến để không đi vào vùng nguy hiểm. Hướng dẫn nơi neo đậu, tránh trú an toàn cho các phương tiện. Yêu cầu chủ cảng, bến thủy đảm bảo điều kiện an toàn về neo buộc cho phương tiện bốc xếp hàng hóa.

“Cảng vụ đường thủy không cấp phép cho phương tiện, đặc biệt là tàu VR-SB khi không đảm bảo an toàn; yêu cầu thuyền trưởng, người lái phương tiện hoặc chủ phương tiện có biện pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và hàng hóa”, nội dung công điện nêu.

Đối với các đơn vị bảo trì tuyến đường thủy quốc gia, Cục Đường thủy nội địa VN yêu cầu có phương án bảo quản hệ thống phao, báo hiệu đường thủy, bố trí lực lượng sẵn sàng tham gia công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp với đơn vị liên quan yêu cầu các phương tiện thủy neo đậu gần các cầu vượt sông di dời đến vị trí an toàn, tuyệt đối không để phương tiện đâm va vào công trình vượt sông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 15h hôm nay (27/10), tâm bão số 9 ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 580km, cách Quảng Nam 520km, cách Quảng Ngãi 470km, cách Phú Yên 390km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/h), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Đến 13h ngày 28/10, tâm bão trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 13.

img

Tàu thủy đâm xô nhịp cầu đường sắt Hải Phòng chi bao nhiêu tiền khắc phục?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.