An ninh hình sự

Dùng kéo sát hại vợ trong ngày Tết

24/02/2015, 15:05

Hai vợ chồng xảy ra cự cãi, Hậu lấy kéo thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào vợ khiến nạn nhân tử vong.

giet vo hinh anh
Đối tượng Trần Văn Hậu tại cơ quan điều tra.

Ngày 23/2, Phòng CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Trần Văn Hậu (31 tuổi, ngụ xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP. HCM) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Trần Thị Vũ Thanh (vợ Hậu, 24 tuổi, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, Tây Ninh).

Tại cơ quan Công an, Hậu khai nhận, khoảng 18h ngày 20/2 (tức ngày mùng 2 Tết âm lịch), Hậu chạy xe máy từ huyện Hóc Môn chở theo con trai về nhà em họ của vợ tại xã Bàu Đồn. Sau đó, Hậu gọi vợ đến nhưng không được. Hậu gửi con rồi chạy về nhà cha mẹ vợ để tìm gặp Thanh lấy một số đồ đạc.

Tại đây, Hậu và Thanh xảy ra cự cãi. Hậu lấy kéo thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào vợ gây thương tích nặng. Thấy cha vợ cầm rựa xông ra cứu con gái, Hậu liền vứt kéo, lấy xe đi đón con trai rồi về huyện Hóc Môn lẩn trốn.

Do vết thương quá nặng, chị Thanh đã chết trên đường đi cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.