Pháp luật

Dùng kiếm và liềm chém chết người rồi đi đầu thú

08/08/2014, 18:09

Do mâu thuẫn từ trước, hai đối tượng là anh em họ đã mang kiếm và liềm cắt cỏ đi tìm anh Hoàng Văn Thành (SN 1985), trú tại xã Xuân Bình, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) để trả thù.

Do mâu thuẫn từ trước, hai đối tượng là anh em họ đã mang kiếm và liềm cắt cỏ đi tìm anh Hoàng Văn Thành (SN 1985), trú tại  xã Xuân Bình, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) để trả thù.

Một trong hai đối tượng giết chết anh Thành tại cơ quan Công an
Một trong hai đối tượng giết chết anh Thành tại cơ quan Công an

Ngày 8/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận hồ sơ và tiến hành bắt tạm giam Dương Văn Thịnh (SN 1984) và Dương Văn Xuân (SN 1987) đều ở thôn 7, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân (là 2 anh em ruột) về hành vi giết chết anh Hoàng Văn Thành vào trưa ngày 6/8/2014.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng nói trên khai nhận: Do có mâu thuẫn từ trước với anh Thành nên trưa ngày 6/8/2014, Thịnh và Xuân đã mang theo kiếm và liềm cắt cỏ rủ nhau đi tìm anh Thành để đánh. Trong quá trình ẩu đả, 2 đối tượng này đã dùng kiếm chém nhiều nhát vào người anh Thành làm anh Thành bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, hai đối tượng nói trên đã lẩn trốn, tuy nhiên sau đó gia đình đã vận động nên chiều ngày 7/8 cả hai đối tượng đến cơ quan Công an huyện Như Xuân đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Phúc Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.