An ninh hình sự

Dựng lại hiện trường vụ dùng súng mưu sát “đại ca” đất Cảng

22/06/2020, 10:10

Sau khi dùng súng bắn nạn nhân bị thương, đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe ô tô.

img
Hình ảnh sát thủ dùng súng bắn ông L. từ xe ô tô

Sáng 22/6, Công an TP Hải Phòng đã dẫn giải nghi phạm dùng súng bắn ông Tô Thắng L. (SN 1970, trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đến phố Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng để dựng lại hiện trường vụ nổ súng xảy ra vào ngày 14/6.

Nghi phạm được xác định là Vũ Quốc Long (SN 1969, trú tại Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng) bị bắt từ tối 21/6.

img
Hiện trường vụ nổ súng

Theo tìm hiểu, Tô Thắng L. (còn được gọi là L. "Nam") là người có "số má" ở Hải Phòng và đã từng bị bắn, tạt axít vào năm 2008.

Trước đó, ngày 14/6, Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ súng khiến 1 người đàn ông bị trọng thương.

Cụ thể, vào khoảng 8h ngày 14/6, tại quán trà hoa cúc số 17 Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, ông L. đang ngồi trong quán thì bất ngờ bị đối tượng dùng súng bắn khiến bị thương ở vùng mặt. Theo cơ quan công an, khẩu súng bắn vào nạn nhân có thể là súng tự chế, đối tượng sử dụng súng bắn có thể ngồi trên xe ô tô cách đó khoảng 20 mét.

Sau khi nổ súng, đối tượng đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường bằng xe ô tô. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

img
Ông L. được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Nhận được tin báo, Công an quận Hồng Bàng và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin và tiến hành điều tra sự việc.

Hiện, cơ quan Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.