Thế giới giao thông

Dùng vali kéo sẽ bị phạt?

26/11/2014, 07:34

Mới đây, chính quyền TP Venice, Italia ra quy định phạt 500 euro (hơn 13 triệu VND) đối với bất cứ ai, kể cả khách du lịch sử dụng vali kéo bánh cao su/nhựa cứng nhằm hạn chế tiếng ồn.

Chính quyền thành phố cấm khách du lịch và dân địa phương kéo va li
Chính quyền thành phố cấm khách du lịch và dân địa phương kéo va li

Đây là sáng kiến cho Ủy viên Hội đồng TP Venice, Victor Zapparlorto đề xuất. Quy định này dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 5/2015, có tác động rất lớn tới khoảng 22 triệu khách du lịch tới thăm TP này mỗi năm. 

Tuy nhiên, với người dân địa phương, đây thực sự là tin mừng. Bởi, lâu này họ phải hứng chịu những tiếng tạp âm phát ra từ những chiếc vali kéo, tới mức nhiều người không thể ngủ và vô cùng khó chịu. Ngoài ra, chính quyền TP lo ngại va li kéo sẽ khiến những bậc thềm bằng đá cẩm thạch lịch sử, những con đường đá và cây cầu bắc qua các kênh cũ của Venice xuống cấp.

Theo ông Zapparlorto, khi quy định này có hiệu lực, đây sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất vali kiếm tiền bằng cách tạo ra loại vali mới có bánh xe “thân thiện” với đường phố cổ kính của Venice và giảm thiểu tiếng ồn.  

Tuy nhiên, quy định này có thể được thực thi hay không còn phụ thuộc vào việc khách du lịch phản ứng như thế nào.

Trang Trần  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.