An ninh hình sự

Dùng xe hoán cải chở 15 khúc gỗ sưa bị tóm gọn

24/06/2016, 06:40

Dùng GPLX hết hạn chở 15 khúc gỗ sưa trên xe hoán cải, hai đối tượng không khai được nguồn gốc số gỗ quý.

dùng xe kia morning

15 khúc gỗ sưa không rõ nguồn gốc được bọc kín để phía sau chiếc xe Kia Morning Van hoán cải

Khoảng 15h15’ ngày 23/6, Tổ công tác Đội CSGT số 15 gồm Đại úy Nguyễn Ngọc Tiến, Trung úy Nguyễn Xuân Trường và Thiếu úy Nguyễn Văn Hoài đang làm nhiệm vụ tại đường Võ Văn Kiệt thì phát hiện một xe Kia Morning Van BKS 29D - 038.59  hoán cải có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, tổ công tác đã ra hiệu dừng xe để tiến hành kiểm tra và phát hiện 15 khúc gỗ được bọc kín trong bao tải dứa quấn nhiều lớp nilon. Danh tính các đối tượng được xác định là Lê Văn Duẩn (SN 1988), người điều khiển xe và mẹ đẻ của Duẩn là bà Nguyễn Thị Quế (SN 1961) cùng ở Thanh Oai, Hà Nội. Tuy nhiên các đối tượng này lại không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc của số gỗ trên.

Qua quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận đây là gỗ sưa, được lén mua tại khu vực ở ngoài Hà Nội do gia đình làm nghề thủ công mỹ nghệ và khách hàng yêu cầu sản phẩm phải được làm bằng loại gỗ trên. Đối tượng Duẩn cũng khai nhận mục đích sử dụng xe gia đình được hoán cải chứ không sử dụng xe tải nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Ngoài ra, qua kiểm tra, tổ công tác còn phát hiện lái xe Lê Văn Duẩn đã sử dụng GPLX hết hạn.

Tổ công tác đã lập biên bản sự việc và bàn giao cho Công an Đồn Kim Anh, Sóc Sơn thụ lý, giải quyết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.