Xã hội

Được dùng mọi biện pháp ngăn chặn người không chấp hành hiệu lệnh CSGT

02/07/2017, 14:53

Lực lượng làm nhiệm vụ được phép sử dụng mọi biện pháp để ngăn chặn đối tượng chống người thi hành công vụ.

csgt bi hat vang xuong duong.

Hình ảnh một chiến sĩ CSGT bị lái xe container cố tình đâm và kéo đi tại Hà Tĩnh

Hôm nay (2/7), lãnh đạo Bộ Công an đã có công điện gửi Thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo công điện của Bộ Công an, thời gian qua, tình trạng người vi phạm trật tự, an toàn giao thông không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông, chống lại lực lượng thi hành công vụ diễn ra nghiêm trọng ở nhiều địa phương gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân và cán bộ, chiến sĩ thi hành công vụ, trong đó làm một số cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân hy sinh và bị thương tích.

Bộ Công an cho rằng, hành vi vi phạm pháp luật nêu trên đã gây phản ứng bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, dư luận xã hội đã kịch liệt lên án, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có hình thức xử lý thật nghiêm minh để trừng trị các đối tượng phạm tội, đồng thời răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật tương tự trong thời gian tới.

Trước tình hình trên, Bộ Công an đề nghị các tầng lớp nhân dân tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng trong phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông và chống lại lực lượng thi hành công vụ.

Lãnh đạo Bộ yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của người tham gia giao thông; kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Đặc biệt, đối với người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông, chống người thi hành công vụ, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ được phép sử dụng mọi phương tiện, biện pháp công tác của lực lượng Công an nhân dân để ngăn chặn, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy trình công tác. Đồng thời có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn về tài sản của Nhà nước, tính mạng, sức khỏe của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ khi thi hành công vụ. 

Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 16h ngày 30/6/2017, tại địa phận Quốc lộ 1A, đoạn từ thị xã Hồng Lĩnh đến huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, xe container mang BKS 77R – 00137 (BKS thùng container) đang di chuyển trên QL1A có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ. Lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên tài xế đã nhấn ga bỏ chạy, đâm thẳng vào tổ tuần tra khiến Thượng úy Nguyễn Anh Đức, Đội CSGT phía Bắc, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh bị mắc kẹt trước mũi xe, bám vào phía trước lốc máy bên phía lái.

Sau khi kéo lê Thượng úy Đức di chuyển hàng trăm mét, tài xế container lạng lách đầu xe sang bên trái, hất chiến sỹ này rơi xuống đường, văng vào dải phân cách.

Ngay sau đó, Thượng úy Nguyễn Anh Đức được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh trong tình trạng bị chấn thương nặng và được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội vào 12h đêm 30/6.

Lái xe container bị tạm giữ là Lưu Văn Châu (SN 1991), trú tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Hiện, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.