Thời sự Quốc tế

Được hưởng đặc xá, tù nhân Ấn Độ cũng không dám ra ngoài vì sợ Covid-19

01/06/2021, 08:40

Đã có hàng chục tù nhân ở Ấn Độ từ chối được đặc xá ra tù trước hạn vì cho rằng giữa tình hình dịch, ở tù an toàn hơn.

img

Ấn Độ đã phải giảm tải bớt tù nhân vì dịch bệnh Covid-19 chưa từng có

Theo India Today, đã có 21 tù nhân tại 9 nhà tù thuộc bang Uttar Pradesh từng nộp đơn xin ân xá và đã được chấp thuận nhưng nay họ lại từ chối ra tù vì sợ dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành bên ngoài.

Các tù nhân này cho rằng, ở trong tù, họ sẽ an toàn hơn vì vừa được cung cấp thực phẩm, thuốc men vừa được kiểm tra y tế thường xuyên.

Tuy nhiên, người đứng đầu hệ thống nhà tù Ấn Độ Anand Kumar nhấn mạnh, ban quản lý nhà tù đã đáp ứng và tôn trọng đúng nguyện vọng của các tù nhân theo quy định.

Ông khẳng định, sau khi được tại ngoại, những tù nhân này chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Hồi đầu tháng 5, Toà án tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết giảm tải số lượng tù nhân vì tình hình dịch bệnh bùng phát chưa từng có. Chỉ trong vòng 1 tháng, đã có 11,5 nghìn tù nhân được tại ngoại trước thời hạn.

Về tình hình Covid-19 tại Ấn Độ, nhiều ngày gần đây, số ca lây nhiễm mới ở nước này bắt đầu giảm mạnh còn một nửa so với ngưỡng 300 nghìn ca nhưng so với thế giới vẫn ở mức cao.

Tổng cộng từ đầu dịch đến nay, riêng Ấn Độ đã có 28 triệu ca nhiễm và khoảng 329 nghìn người tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.