An ninh hình sự

Được tạm hoãn thi hành án tù, lại tiếp tục phạm tội

04/07/2022, 13:20

Trong thời gian được tạm hoãn thi hành án tù, Trần Dũng Tiến tiếp tục thực hiện hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

Sáng 4/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) đang tạm giữ Trần Dũng Tiến (SN 1983, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

Tiến là bị án trong một vụ vận chuyển hàng cấm, được tạm hoãn chấp hành án do bị bệnh.

img

Trần Dũng Tiến cùng tang vật. Ảnh T.P

Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 3/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm phạm về kinh tế - ma túy phối hợp cùng Đội CSGT, Công an TP Ngã Bảy làm nhiệm vụ trên QL1A, đoạn thuộc khu vực Xẻo Vong (phường Hiệp Lợi, TP Ngã Bảy).

Phát hiện ô tô tải BKS 64H-009.95 do Tiến điều khiển có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra.

Kết quả, công an phát hiện, 25.680 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Để qua mắt lực lượng chức năng, thùng xe được ngụy trang chở trái cây, nhưng bên trong được thiết kế thêm một ngăn chứa thuốc lá lậu.

Làm việc bước đầu, Tiến khai nhận, ngày 2/7, được một người (không rõ lai lịch), thuê điều khiển xe ô tô tải nói trên đi từ huyện Mộc Hóa (tỉnh Long An) đến TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) với tiền công là 2 triệu đồng.

Được biết, tháng 11/2021, Tiến bị bắt quả tang khi đang vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu tại tỉnh Kiên Giang và bị tuyên án 2 năm tù giam về tội "Vận chuyển hàng cấm" nhưng được tạm hoãn chấp hành án do bị bệnh.

Trong thời gian được tạm hoãn thi hành án thì Tiến tiếp tục phạm tội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.