Thời sự

Đuổi gần 140 tàu Trung Quốc xâm phạm biển Việt Nam

04/04/2016, 07:25

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng phóng thích 22 tàu, xua đuổi 122 tàu Trung Quốc xâm phạm biển VN chỉ trong 2 tuần.

IMG_1264

Kiểm tra tàu Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển Việt Nam

 Như Báo Giao Thông đã đưa tin, ngày 31/3  tại khu vực đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng), biên đội thuộc Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã bắt giữ, áp tải về Hải Phòng 1 tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam, cung cấp dầu cho các tàu cá TQ đánh bắt trộm hải sản trên vùng biển VN.

Hải đội 2 Bộ đội biên phòng Hải Phòng cho biết: Thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển, giám sát nghề cá vùng 2 - vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ, trong tháng 3/2016 biên đội 1, hải đội 2 Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã lên đường làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực đảo Bạch Long Vỹ.

IMG_1248.MOV

Áp tải tàu TQ vi phạm về đất liền để xử lý

 Đảo Bạch Long Vỹ thuộc địa giới hành chính TP Hải Phòng, nằm cách đất liền 75 hải lý (khoảng 110 km). Đây là đảo tiền tiêu nằm giữa Vịnh Bắc Bộ, có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia. Do nằm sát vùng biển do Trung Quốc quản lý nên thời gian qua nhiều tàu cá Trung Quốc lợi dụng lén lút vào đánh bắt trộm hải sản.

Thực hiện đợt cao điểm, chỉ trong vòng 15 ngày (từ ngày 14 đến 31/3) biên đội của Biên phòng Hải Phòng đã Lập biên bản, quay phim, chụp ảnh, cảnh cáo, phóng thích trên biển 22 tàu Trung Quốc với 119 người. Các tàu trên có hành vi: Vi phạm chủ quyền Việt Nam, không có giấy tờ phương tiện, thuyền viên không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn…Biên đội lập biên bản nhắc nhở 4 tàu Trung Quốc khác với 31 người đồng thời xua đuổi 112 tàu khác xâm phạm chủ quyền Việt Nam.  

Chỉ tính riêng ngày 31/3, Biên đội 1 do thiếu tá Phạm Đình Thành – Biên đội trưởng trực tiếp chỉ huy đã tiến hành lập biên bản 5 tàu Trung Quốc (cảnh cáo 4 tàu, nhắc nhở 1 tàu). Khi đang tiến hành xử lý các tàu cá trên, biên đội phát hiện ra 1 chiếc tàu có biểu hiện lạ nên tiến hành truy đuổi. Thời tiết sương mù trên biển khiến việc bắt giữ tàu Quỳnh Dương Phổ gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi áp mạn, tiến hành kiểm tra lực lượng biên phòng phát hiện ra đây là chiếc tàu chở 100 nghìn lít dầu, cung cấp cho các tàu cá Trung Quốc vào đánh bắt trộm hải sản trên vùng biển Việt Nam.

Đại tá Đào Quang Thức – Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng cho biết: “Ngay sau khi Biên đội 1, Hải đội 2 lập thành tích bắt giữ tàu Trung Quốc vi phạm, Chính ủy Biên phòng Hải Phòng đã gửi điện thông báo biểu dương trong toàn lực lượng Biên phòng Hải Phòng. Sau khi có kết quả điều tra về vụ việc, chúng tôi sẽ báo cáo với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam và Thành ủy, UBND TP Hải Phòng để có hình thức động viên khen thưởng đối với biên đội trực tiếp tham gia”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.