Xã hội

Đuổi việc cô giáo đánh bầm mặt học sinh ở Lào Cai

05/04/2016, 21:26

Ngành giáo dục Lào Cai đã buộc thôi việc đối với cô giáo Trần Thị Thu Trà sau hành vi bạo hành học sinh.

3

Cô giáo Trần Thị Thu Trà đã bị buộc thôi việc sau hành vi bạo hành học sinh lớp 1

Xác nhận với PV Báo Giao thông, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết, chiều 5/4, Hội đồng Kỷ luật huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã họp thông qua quyết định về hình thức xử phạt với cô giáo đánh học sinh bầm mặt ở Lào Cai. 

Theo đó, Hội đồng Kỷ luật huyện đã áp dụng mức xử phạt cao nhất là buộc thôi việc đối với giáo viên Trần Thị Thu Trà, thuộc biên chế Phòng GD&ĐT huyện Bát Xát vì hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo. 

Như Báo Giao thông đưa tin, ngày 29/3, mạng xã hội rúng động với hình ảnh bé gái với hai mắt bị bầm tím, sưng húp, ngồi khép nép dưới đất với vẻ sợ hãi do bị cô giáo đánh đập. 

Thầy giáo Ngô Văn Lạng, Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Phìn Ngan cho biết: “Vào ngày 25/3, tại điểm trường Trung Hồ thuộc Trường tiểu học xã Phìn Ngan xảy ra vụ việc cô giáo Trần Thị Thu Trà (SN 1981, Cam Đường, Lào Cai) khi đang dạy chính tả cho học sinh lớp 1 đã có hành đánh đánh nữ sinh Phàn Chung Thủy (6 tuổi, ở xã Phìn Ngan, Bát Xát) khiến cháy Thủy bị chấn thương ở vùng mặt và tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề".

Hiện sức khỏe của học sinh Phàn Chung Thủy đã ổn định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.