Đường bộ

Đường 244 tỷ ở Bạc Liêu thi công ì ạch 15 tháng chỉ đạt 27% khối lượng

22/04/2022, 06:54

Sau gần 15 tháng triển khai thi công, tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa (Bạc Liêu) chỉ đạt khoảng 27% khối lượng hợp đồng.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, Dự án Xây dựng tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa đi qua địa bàn 3 xã: Ninh Quới A, Ninh Hòa, Lộc Ninh của huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) vẫn chưa thể thông vì tình trạng thi công “ì ạch”, gây nhiều bức xúc cho cử tri.

Bởi đây được xem là tuyến đường chính nối liền trung tâm huyện Hồng Dân với các địa phương khác, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

img

Một đoạn trên tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa qua xã Ninh Quới A đã được thảm bê tông nhựa mặt đường.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Võ Văn Thái - Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu cho biết, hiện tại, toàn tuyến đường có 8 cây cầu được xây dựng mới.

"Trong đó, có 4 cây cầu đang triển khai và dự kiến đến tháng 8/2022 hoàn thành, còn lại 1 cây chưa thể triển khai được do phải chờ thảm một đoạn nhựa bê tông nóng mặt đường cho xong rồi mới triển khai, 3 cây cầu đang bị vướng mặt bằng.

Chúng tôi cũng mới làm việc với nhà thầu, đang làm việc với 3 cây đang vướng mặt bằng, khi nào có mặt bằng sạch và bàn giao thì đơn vị thi công sẽ tiến hành đẩy nhanh tiến độ dự án", ông Thái cho hay.

Cũng theo ông Thái, dự kiến trong tháng 5/2022 sẽ hoàn thành thảm bê tông nhựa toàn bộ phần mặt đường phần đã được giải phóng mặt bằng xong, còn khoảng 600 - 700 mét là chưa có mặt bằng.

"Đến thời điểm này (sau gần 15 tháng triển khai thi công), toàn dự án mới đạt khoảng 27% khối lượng hợp đồng, do giá trị của các cây cầu lớn", ông Thái nói.

Hơn nữa, nguyên nhân của việc thi công chậm trễ, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, một phần do vướng giải phóng mặt bằng, giá vật tư, vật liệu xây dựng tăng cao, khiến cho nhà thầu khó khăn.

Theo báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa triển khai thi công vào tháng 11/2020, với thời gian thi công 20 tháng.

Thế nhưng, đến nay, công trình này vẫn còn “ì ạch” khi tuyến đường thi công chưa hoàn thiện, còn một số cây cầu vẫn chưa khởi công xây dựng được. Với tiến độ như thế, thời gian 20 tháng hoàn thành dự án là bất khả thi.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Phạm Văn Thiều đã yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và một số Sở, ngành cùng lãnh đạo các địa phương có công trình, dự án đi qua phối hợp chặt chẽ trong giải phóng mặt bằng.

Song song đó, nếu nhà thầu nào thiếu năng lực, chậm trễ thi công thì báo cáo để tỉnh xem xét chấm dứt hợp đồng.

Dự án xây dựng tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa có quy mô đầu tư đường cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế 60km/h, bề rộng mặt đường 7 mét, tổng chiều dài gần 11km. Dự án do Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 244 tỷ đồng.

Dự án do Hợp tác xã M.P. thi công khoảng 4,5km phần mặt đường, phần đường còn lại và 8 cây cầu trên tuyến do Công ty TNHH T.S. thi công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.