Du lịch

Đường bộ lẫn cáp treo lên núi Cấm quá tải dịp Tết

29/01/2017, 18:34
image

Hàng chục nghìn du khách khắp nơi đến tham quan khiến đường bộ lẫn cáp treo lên núi Cấm (An Giang) bị quá tải.

nui_4

Hàng chục nghìn du khách khắp nơi đến tham quan khiến đường bộ lẫn cáp treo lên núi Cấm (An Giang) bị quá tải, ùn ứ. Ảnh: Chí Thiện

Ngày 29/1 (tức mùng 2 Tết Đinh Dậu), khu du lịch Núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) vẫn chật kín bởi hàng chục nghìn lượt du khách khắp nơi trong cả nước đổ về đây để du xuân, chơi Tết. Vì vậy, khu du lịch này luôn trở nên quá tải ngay từ ngoài cổng đến tận các điểm du lịch trên núi. Nhất là hai điểm đầu và cuối của cáp treo, du khách phải xếp hàng dài hơn 1 tiếng mới có thể lên xuống núi.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, do lượng khách đổ về tham quan quá đông nên mọi người phải chen lấn mới có thể gửi xe và mua vé lên núi. Mặc dù vé cáp treo có giá khứ hồi 155.000 đồng (người lớn) và 80.000 đồng (trẻ em) nhưng người dân vẫn nườm nượp xếp hàng đợi mua cả tiếng đồng hồ.

Anh Tuấn, quê Hậu Giang ngán ngẩm: “Nếu biết trước đông và chờ đợi vật vã như vậy thà đợi thêm vài ngày nữa đi cho sướng. Đi du lịch gì mà phải chờ mua vé phát ốm!”.

Xem thêm video:

Nhiều du khách mệt mỏi vì đợi mua vé cáp treo nên đã chọn cách lên núi Cấm bằng đường bộ. Tuy nhiên, con đường độc đạo dẫn lên núi cũng chật kín người.

Bên cạnh đó, đội ngũ xe ôm cũng tranh thủ hoạt động khá nhộn nhịp, bất chấp Luật Giao thông kẹp 3 lên xuống núi gây mất ATGT.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Ban quản lý khu du lịch núi Cấm cho biết, chỉ trong ngày mùng 1 Tết đã có khoảng 18.000 lượt du khách lên xuống núi bằng đường bộ. “Riêng cáp treo chưa có thông kê cụ thể nhưng ước tính gấp 2-3 lần so với lượng khách lên núi bằng đường bộ. Hiện 91 ca-bin cáp treo hoạt động liên tục hết công suất mà vẫn bị ùn ứ”, ông Sơn thông tin.

Một số hình ảnh quá tải ở khu du lịch núi Cấm:

nui

Các bãi giữ xe dưới chân núi đông nghẹt người (Ảnh: Chí Thiện)

nui_5

Xếp hàng, vật vã chờ đi cáp treo lên núi (Ảnh: Chí Thiện)

nui_6

Hàng nghìn du khách tụ tập xem cá chép trên hồ Thủy Liêm (Ảnh: Chí Thiện)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.