Pháp luật

Dương Chí Dũng tươi cười vì được gặp người thân

22/05/2014, 10:56

Sáng nay (22/5), TAND tối cao đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án Dương Tự Trọng (nguyên Phó Giám đốc Công an Hải Phòng) và các đồng phạm tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn ra nước ngoài.

Sáng nay (22/5), TAND tối cao đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án Dương Tự Trọng (nguyên Phó Giám đốc Công an Hải Phòng) và các đồng phạm tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn ra nước ngoài.

Xe chở các bị cáo đến từ lúc 7h sáng. Nhiều người nhà đã chờ sẵn ở cổng toà, trong đó có bà Phạm Thị Mai Phương (vợ Dương Chí Dũng) đứng ngóng chồng từ rất sớm.

Người nhà của các bị cáo đã đến cổng tòa án rất sớm để chờ tin xét xử (Ảnh: Lao Động)
Người nhà của các bị cáo đã đến cổng tòa án rất sớm để chờ tin xét xử (Ảnh: Lao Động)

Dương Chí Dũng đến toà với tư cách nhân chứng, được đưa vào phòng cách ly chờ dự phiên xử. 

Bước xuống từ xe chuyên dụng, Cựu chủ tịch Vinalines tươi cười vẫy chào người thân và nói “Các con giữ gìn sức khỏe nhé!”. Nghe đáp lại của các con ở phía ngoài bờ tường, Dương Chí Dũng dặn thêm: “Cứ bình tĩnh, cuộc sống vô thường lắm!”.

Dương Chí Dũng rất vui mừng, dù bản thân mang án tử hình (Ảnh: ĐSPL)
Dương Chí Dũng vẫn tươi cười dù bản thân mang án tử hình (Ảnh: ĐSPL)

 

img

Bà Hà Thị Xuyến giữ vai trò chủ tọa phiên tòa, 3 thẩm phán có quyền quyết định ngang nhau. Đại diện VKS có bà Phạm Thị Minh Yến, kiểm sát viên.

Trong phiên phúc thẩm lần này cả bà Hằng vợ Dương Tự Trọng và bà Phạm Mai Phương đều được triệu tập đến tòa với vai trò là nhân chứng.

Mở đầu phiên tòa, khi chủ tọa xét hỏi đến bị cáo Dương Tự Trọng, Trọng xin phép một phút cúi đầu mặc niệm và cho biết vừa biết tin cha của bị cáo Vũ Tiến Sơn mất, bị cáo xúc động rơi nước mắt. Do bị cáo quá xúc động nên tòa cho phép bị cáo trở về chỗ ngồi, khi bình tĩnh sẽ tiến hành xét hỏi.

Bị cáo Dương Tự trọng tại tòa (Ảnh: PLO)
Bị cáo Dương Tự trọng tại tòa (Ảnh: PLO)

Trước đó, ngày 7 và 8/1 TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án trên ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND Hà Nội nhận định hành vi đưa Dương Chí Dũng bỏ trốn của 7 bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc điều tra vụ án ở Vinalines. 

TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt 7 bị cáo với tội danh "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài": Dương Tự Trọng 18 năm tù giam; Vũ Tiến Sơn 13 năm tù giam; Hoàng Văn Thắng 5 năm tù giam; Đồng Xuân Phong 7 năm tù giam; Trần Văn Dũng (tức Dũng "Bắc Kạn") bị tuyên 8 năm tù giam; Nguyễn Trọng Ánh bị tuyên 6 năm tù, Phạm Minh Tuấn bị tuyên phạt 5 năm tù giam.

Sau án sơ thẩm, trừ Hoàng Văn Thắng, còn lại 6 bị cáo kháng cáo lên TAND Tối cao.

P.V (tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.