Đường dẫn cao tốc Long Thành kẹt xe nghiêm trọng chiều 29/4

29/04/2020, 20:35

Đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc nghiêm do lượng phương tiện tăng cao đột biến chiều 29/4.

img
Ô tô xếp hàng dài nhiều km trên đường dẫn cao tốc Long Thành hướng Đồng Nai - TP.HCM chiều tối 29/4.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông lúc 17h ngày 29/4, giao thông tại nút giao An Phú (quận 2, TP.HCM) bị ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện nhích từng mét một để vượt qua giao lộ. Nhiều xe máy tìm đường “thoát thân” bằng cách đi lên vỉa hè khiến giao thông càng thêm hỗn loạn.

Ảnh hưởng kẹt xe tại nút giao này khiến giao thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng bị ùn tắc kéo dài.

Theo quan sát, đoạn đường dẫn từ nút giao An Phú đến cầu cạn (hướng TP.HCM - Đồng Nai) trên cao tốc bị ùn ứ, các phương tiện rồng rắn xếp hàng kéo dài gần 4km, trong khi đó hướng TP.HCM - Đồng Nai lại thông thoáng lạ thường.

Tại phà Cát Lái (quận 2), vào lúc 17h, lượng người hướng từ phía bờ TP.HCM đi Đồng Nai lỉnh kỉnh đồ đạc… đổ về bến phà tăng cao đột biến vào chiều tối cùng ngày nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài.

Theo quan sát của PV, đường dẫn xuống phà phía bờ huyện Nhơn Trạch dù bố trí nhân viên xuống đường bán vé nhưng do lượng khách tăng cao bất ngờ nên xảy ra ùn ứ phương tiện.

img
Xe máy tấp nập xuống phà Cát Lái

Trao đổi với PV Báo Giao thông tối 29/4, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà của Thanh niên xung phong TP - đơn vị quản lý phà Cát Lái cho biết: Lượng khách qua phà trong ngày 28/4 đạt khoảng 46.000 lượt khách. Tuy nhiên đến chiều 29/4, lượng phương tiện tăng cao đột biến dẫn đến ùn ứ phương tiện cả 2 chiều, dự kiến lượng khách qua phà đạt hơn 55.000 lượt xe trong hôm nay.

“Thông thường, mọi năm vào trước các ngày nghỉ lễ, Tết, bến phà thường bị quá tải phía bờ quận 2 nhưng chiều nay (29/4) lượng phương tiện ô tô, xe máy phía bờ huyện Nhơn Trạch về TP.HCM cũng bất ngờ tăng cao. Hiện tại, bến phà phải huy động 6 phà chạy liên tục để phục vụ người dân qua lại dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5”, ông Tuấn thông tin.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chiều 29/4:

img
Đường dẫn cao tốc Long Thành kẹt xe nghiêm trọng chiều 29/4
img
img
Các phương tiện xếp hàng nối đuôi nhau chờ nhiều lượt đèn tín hiệu để vượt nút giao An Phú (quận 2)
img
Đoạn đường dẫn cao tốc hướng TP.HCM - Đồng Nai lại khá thông thoáng.
img
Nguyên nhân kẹt xe do lưu lượng xe container và phương tiện cá nhân tăng cao đột biến dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
img
Ô tô, xe máy ken đặc trên đường Mai Chí Thọ
img
...nhiều người dân không giấu được mệt mỏi đứng chôn chân tại "điểm đen" kẹt xe nhiều năm qua.
img
Giao thông bắt đầu hỗn loạn "nóng" lên từng phút sau nhiều ngày vắng vẻ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
img
Nhiều người điều khiển xe máy đi lên vỉa hè tại nút giao để tìm lối thoát khỏi kẹt xe
img
img
Đi xe lên cả thảm cỏ trong công viên
img
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày, diễn ra trong bối cảnh cả nước vẫn đang tập trung phòng chống dịch Covid-19
img

Thủ tướng thăm lực lượng bảo vệ không phận, mặt đất, biển đảo Tổ quốc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.