Xã hội

Đường dẫn cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây quá tải sau lễ 2/9

04/09/2016, 19:22
image

Đường dẫn đường cao tốc TP.HCM-Dầu Giây, bến phà Cát Lái quận 2 quá tải sau ngày nghỉ lễ 2/9.

IMG_5988

Xe ô tô rồng rắn xếp hàng trên đường dẫn cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây hướng về quận 2 và trung tâm TP.HCM chiều 4/9.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông vào lúc 16h30’ chiều 4/9, nhiều ô tô, xe khách rồng rắn xếp hàng nối đuôi nhau hướng từ đường cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây ra Mai Chí Thọ.

Tại trạm thu phí Long Phước đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, do lượng xe quá đông nhiều ô tô, xe khách phải di chuyển rất chậm kéo dài hơn 1km vì phải chờ đèn đỏ. Quan sát của PV, từ đoạn đường vòng xoay Mỹ Thủy (quận 2) đến giao lộ Mai Chí Thọ bị ùn ứ hơn 1km, do lượng xe đông các tài xế phải đợi vài lượt đèn xanh mới qua giao lộ này rồi về TP.HCM.

"Chỉ 1km cuối, nhưng phải hơn 30 phút xe chúng tôi mới ra tới đường Mai Chí Thọ. Lượng xe nhiều, nhưng bố trí giao thông ở đây không hợp lý nên xảy ra tình trạng này..." anh Lê Văn Tâm đi ô tô từ Vũng Tàu về TP.HCM ngao ngán nói.

Đại diện Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, lượng xe đi đường cao tốc dịp lễ Quốc khánh 2/9 tăng gấp đôi so với ngày thường chủ yếu là các loại xe con, xe du lịch. Đơn vị khai thác đã mở thêm các làn thu phí ngược chiều, để chủ động giải quyết nhanh chóng cho các xe qua trạm thu phí. VEC E cũng ghi nhận, có 6 vụ va chạm do các xe không giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông. Tuy nhiên, các vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện bị hư hỏng tùy mức độ.

IMG_5991

Đường dẫn cao tốc ùn tắc do lượng xe quá đông dồn về cùng một thời điểm sau lễ Quốc khánh 2/9.

Tương tự, ngay chiều cùng ngày hàng ngàn phương tiện trên QL51 hướng từ TP Vũng Tàu cùng lúc đổ dồn về cầu Đồng Nai, khiến lượng phương tiện qua nút giao thông ngã tư Vũng Tàu, TP.Biên Hòa tăng đột biến. Tại đây, lực lượng CSGT đã chốt trực điều tiết giao thông nên không xảy ra kẹt xe kéo dài như các ngày cao điểm lễ những năm trước.

Tại bến phà Cát Lái, từ 15h chiều lượng phương tiện chủ yếu là xe máy hướng từ Nhơn Trạch bắt đầu đổ dồn về bến phà gây quá tải. Để giải quyết lượng phương tiện tăng cao đột biến, bến phà Cát Lái phải huy động toàn bộ nhân lực sang bờ huyện Nhơn Trạch nhằm tránh tình trạng ách tắc kéo dài.

IMG_7113

Đường xuống bến phà Cát Lái phía bờ Nhơn Trạch (Đồng Nai) kẹt cứng phương tiện.

Theo thống kê của Bến phà Cát Lái, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, từ ngày 1-4/9 bến phà đã thực hiện 1.000 chuyến phà trong 4 ngày cao điểm (trung bình 250 chuyến/ngày) với hơn 300.000 lượt khách qua phà. Chỉ tính riêng trong ngày 4/9, lượng khách qua phà cũng tăng cao đột biến đạt xấp xỉ khoảng 90.000 lượt người phương tiện qua phà.

>>>Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.