Giao thông

Đường dành cho xe ben ở Đồng Nai trước ngày thông xe

03/08/2017, 19:02

Đường chuyên dụng cho xe ben sắp hoàn thành sẽ chấm dứt tình trạng xe ben tung hoành trong khu dân cư.

IMG_1355

Đường chuyên dụng cho xe ben ra vào khu vực mỏ đá Tân Cang (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã hoàn thành chờ ngày thông xe.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông chiều 3/8, trên công trường thi công đường chuyên dụng cho xe ben ra vào khu vực mỏ đá Tân Cang có hàng chục công nhân đang hối hả đổ những mẻ bê tông xi măng cốt thép cứng và rãnh thoát nước hai bên đường. Quan sát cho thấy tuyến đường bê tông cốt thép đã nối thông toàn tuyến các loại xe ben, xe tải hạng nặng đã có thể lưu thông kết nối vào khu vực mỏ đá. Tuy nhiên do đơn vị thi công đang hoàn tất các hạng mục phụ và chờ nghiệm thu kỹ thuật nên tạm thời rào chắn một số đoạn chưa thể thông xe.

Ông Nguyễn Thế Điệp, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT An Thuận Phát (chủ đầu tư tuyến đường) cho biết: vào cuối tháng 7 tuyến đường đã được bàn giao mặt bằng sạch nên nhà thầu thi công đã thi công cơ bản hoàn thành tuyến chính và đang tiếp tục thi công các hạng mục phụ như: hệ thống thoát nước, sơn vạch kẻ đường, vệ sinh môi trường… sẵn sàng chờ ngày thông xe.

Riêng tuyến nhánh hạng mục thi công cầu Sông Buông 2, đường dẫn vào mỏ đá 610 và Phước Tân đơn vị đang khẩn trương thi công trụ móng cầu, dự kiến đầu tháng 9 sẽ hoàn thành cầu và toàn bộ dự án.

“Hiện nay tuyến đường chính bằng bê tông xi măng cốt thép dẫn vào các mỏ đá Tân Cang đang khẩn trương thi công các hạng mục cuối cùng. Sau khi hoàn thành xong chúng tôi sẽ kiến nghị Sở GTVT và các cơ quan liên quan sớm cho nghiệm thu kỹ thuật, giữa tháng 8 chủ đầu tư có thể cho thông xe tạm (miễn phí qua trạm) và các loại xe ben ra vào khu vực mỏ đá có thể lưu thông và không phải đi vào đường Đinh Quang Ân ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân”, ông Điệp cho hay.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tuyến đường chuyên dùng cho xe ben ra vào khu vực mỏ đá Tân Cang trước ngày thông xe:

IMG_1364

Tuyến đường bê tông cốt thép dài gần 7,5km kết nối QL51 vào khu vực mỏ đá Tân Cang hoàn thành sẽ chấm dứt cảnh xe ben đi vào khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. 

IMG_6812

Nhà thầu đang khẩn trương thi công các hạng mục cuối cùng để sớm thông tuyến.

IMG_1362

Hai bên đường là rừng cây xanh nên hạn chế được tiếng ồn, bụi bặm... hạn chế ô nhiễm môi trường khu dân cư.

IMG_6818

Một đoạn đường chuyên dùng cho xe ben dẫn vào khu vực mỏ đá.

IMG_6829

Hàng rào hộ lan vừa được lắp đặt hoàn chỉnh.

IMG_6824

Sau khi tuyến đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng được đưa vào hoạt động tất cả các xe ben, xe tải trọng lớn ra vào các mỏ đá khu vực xã Phước Tân, Tam Phước (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

IMG_1338

Một góc mỏ đá Tân Cang.

  

IMG_3928

Thời gian qua nhiều người dân ven đường Đinh Quang Ân (xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) do bức xúc vì bị “stress” đã nhiều lần lập hàng rào chặn đường ngăn các xe ben chở đá lưu thông. 

IMG_3932

Hiện tại cơ quan chức năng TP Biên Hòa vẫn cho phép xe ben lưu thông một chiều vào đường Đinh Quang Ân. Khi thông xe đường chuyên dùng sẽ chấm dứt cảnh xe ben đi vào tuyến đường này vì gây mất ATGT, ô nhiễm môi trường...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.