Làm báo cùng Giao thông

Đường "đánh luống" gây nguy cơ TNGT cao

03/07/2014, 14:18

Tình trạng mặt đường QL14 lún sâu, tạo thành những "luống khoai" qua địa phận huyện Hòa Vang, mà nguyên nhân chính là do xe chở quá tải gây nên.

Tình trạng mặt đường QL14 lún sâu, tạo thành những "luống khoai", "các loại ổ" qua địa phận huyện Hòa Vang, mà nguyên nhân chính là do xe chở quá tải gây nên, đã trở thành nguy cơ gây ra TNGT cao đối với người điều khiển phương tiện qua đây.

Đoạn đường
Đoạn đường "ổ voi" do xe khai thác đất đá đi qua đoạn đường này làm hư hỏng mà chưa được xứ lý

Bất cứ ai lưu thông trên đoạn đường 14B qua địa phận Hòa Thọ Tây thuộc quận Cẩm lệ, TP Đà Nẵng, trước Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng đều chứng kiến hiện tượng đường xuống cấp trầm trọng. Các phương tiện qua đây đều phải cẩn trọng bởi những vết hằn lún đánh luống và những đoạn đường sần sùi nguy hiểm. Nhất là lúc chạng vạng và tối trời, người dân sống nơi đây thường chứng kiến những tai nạn thương tâm.

Đoạn đường tạo thành luống khoai khi hai xe mô-tô qua đây tránh nhau gây ra TNGT
Đoạn đường tạo thành luống khoai khi hai xe mô-tô qua đây tránh nhau gây ra TNGT

Cụ thể, ngày 15/6/2014 xe mô-tô BKS 74F1-6506 do Nguyễn Vắn Công (SN 1979, trú tại phường 5, Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều  khiển chở phía sau là con trai Nguyễn Văn Bắc (5 tuổi) đi từ hướng Đại Lộc – Ngã ba Huế đến đoạn “luống khoai” do tránh xe mô-tô BKS 43H-9810 do chị Trần Thị Lý (SN 1988, trú tại Phường Thanh Bình, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng) đi trái đường, xe gặp phải “luống khoai” tông mạnh vào nhau. Hậu quả anh Công tử Vong, cháu Bắc và chị Lý bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại BVĐK Đà Nẵng.

Đề nghị đơn vị chủ quản lý Cục đường bộ 3, Sở GTVT TP Đà Nẵng cần có biện pháp kiểm tra, xử lý, để tránh những tai nạn đáng tiếc.

                                                                            Bình Minh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.