Hạ tầng

Đường dành riêng cho xe ben ở Đồng Nai thông xe sáng 15/9

14/09/2017, 15:31

Đường chuyên dùng cho xe ben ra vào mỏ đá sẽ chấm dứt tình trạng xe ben vào khu dân cư gây mất ATGT.

IMG_2776

Đường chuyên dùng cho xe ben vào mỏ đá Tân Cang được thông xe kỹ thuật từ sáng 15/9.

Chiều 14/9, Sở GTVT Đồng Nai cho biết đường chuyên dùng cho xe ben ra vào khu vực mỏ đá Tân Cang sẽ được thông xe kỹ thuật vào sáng 15/9.

Dự án đường chuyên dùng cho xe ben được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt vào tháng 11/2013. Theo quyết định được phê duyệt, đường chuyên dụng có điểm đầu giao QL51 tại Km8+000. Điểm cuối giáp ranh mỏ đá của Công ty CP xây dựng và vật liệu xây dựng Đồng Nai. Tổng mức đầu tư dự án hơn 130 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức BOT. Quy mô tuyến đường có chiều dài gần 7,5 km. Trong đó, tuyến chính dài 7.084m, tuyến phụ rẽ vào mỏ đá của Công ty 610 dài 335 m.

Mặt đường được xây dựng bằng bê tông cốt thép, hệ thống thoát nước dọc bằng mương xây đá hộc và thoát nước tự nhiên, vận tốc thiết kế 60 km/h theo tiêu chuẩn đường cấp 4 đồng bằng. Trên tuyến xây mới cầu Sông Buông 2. Thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 12 năm.

Theo chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai sau khi thông xe đường chuyên dùng tất cả các xe tải, xe ben, ra vào các mỏ đá Tân Cang đều phải lưu thông trên tuyến đường. Qua đó chấm dứt tình trạng xe ben lưu thông vào các tuyến đường khu dân cư vì gây mất ATGT, ô nhiễm môi trường do các phương tiện vận chuyển VLXD gây ra.

172908-img_3932

Sau khi thông xe đường chuyên dùng các loại xe tải, xe ben... ra vào mỏ đá Tân Cang phải lưu thông vào đường này tránh đi vào khu dân cư gây mất ATGT.

Như Báo Giao thông đã phản ánh, nhiều năm qua người dân ven đường Đinh Quang Ân đã liên tục lập hàng rào chặn đường để ngăn các xe tải chở đá lưu thông vào khu dân cư. Nguyên nhân người dân phản ứng do xe ben gây mất ATGT, ô nhiễm môi trường,

Chỉ tính riêng từ đầu tháng 9 đến nay đã xảy ra 2 vụ việc người dân tự ý dựng hàng rào chặn xe ben ra vào khu vực mỏ đá Tân Cang. Cụ thể như: Sáng 3/9, người dân trên đường Đinh Quang Ân (xã Phước Tân, TP. Biên Hòa) đã dựng “chướng ngại vật” ngăn không cho xe ben chở đá ra vào khu vực mỏ đá Tân Cang. Sáng 11/9, một số hộ dân đường Hàm Nghi (ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) do bức xúc trước việc xe ben chở đá chạy liên tục khiến đường sá xuống cấp đã cùng nhau đưa gạch đá, cây củi to ra chặn đường không cho xe tải đi vào con đường này.

Như vậy việc thông xe đường chuyên dùng cho xe ben ra vào mỏ đá Tân Cang ngoài việc giải quyết tình trạng xe ben "cày xới" các tuyến đường trong khu dân cư gây bức xúc cho người dân phải dựng rào chắn chặn đường. Song song đó cũng hạn chế xe ben lưu thông trên tuyến đường Võ Nguyễn Giáp làm rơi vãi đất đá xuống đường gây mất ATGT, ô nhiễm môi trường...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.